1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh

Nhiều cán bộ lão thành tự nguyện giao nộp vũ khí quân dụng

(Dân trí) - Sau khi về hưu, một số cán bộ lão thành cách mạng ở Tây Ninh vẫn lưu giữ nhiều vũ khí quân dụng từ thời chiến tranh để làm kỷ niệm. Sau quá trình vận động, nhiều cán bộ lão thành đã giao nộp lại cho nhà nước quản lý.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, qua những đợt tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, đã có nhiều người dân tự nguyện giao nộp súng quân dụng các loại cho Công an tỉnh.

Nhiều cán bộ lão thành tự nguyện giao nộp vũ khí quân dụng - 1
Công an tỉnh Tây Ninh làm thủ tục tiếp nhận vũ khí quân dụng tại gia đình ông Trần Minh Châu

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn Tây Ninh các lực lượng chức năng đã bắt, xử lý 61 vụ với 75 đối tượng vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Trong đó, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 11 vụ với 12 đối tượng vi phạm; 32 vũ khí, công cụ các loại. Đồng thời, cơ quan công an đã khởi tố 1 đối tượng có hành vi Mua bán trái phép vũ khí quân dụng; xử lý hành chính 10 vụ với 11 đối tượng.

Ngoài ra, qua công tác tuyên truyền vận động, cơ quan công an cũng đã vận động thu hồi được 27 khẩu súng các loại (vũ khí quân dụng 12 khẩu, súng tự chế 15 khẩu), 18 vũ khí thô sơ, 2 cục thuốc nổ TNT và 722 viên đạn các loại.

Đặc biệt, Công an tỉnh Tây Ninh đã vận động được nhiều cán bộ lão thành cách mạng tự nguyện giao nộp các loại vũ khí mà họ còn lưu giữ sau chiến tranh đến nay để làm kỷ niệm.

Cụ thể, Công an tỉnh vừa tiếp nhận 2 khẩu súng trường (Carbine) do ông Trương Văn Khua (ngụ ấp Lộc Thành, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng) giao nộp. Ông Khua là cán bộ lão thành, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh như Phó bí thư Huyện ủy, Chủ Tịch UBND huyện, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tiếp đó, đơn vị cũng tiếp nhận từ ông Trần Minh Châu (ngụ khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh) 1 khẩu súng rulo nòng ngắn, 315 viên đạn và 1 giấy phép sử dụng vũ khí. Ông Châu cũng là 1 cán bộ lão thành, từng giữ chức vụ quan trong tại Công an tỉnh.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là một trong những công tác có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý của Nhà nước về an ninh trật tự, góp phần phòng ngừa tội phạm, hạn chế tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ gây ra.

Sơn Nhung