1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

Nhân viên quán Internet bị "khách vãng lai" hạ sát bằng gạch

(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết, đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Dương (SN 1993), trú tại xã Ngọc Thanh, TX Phúc Yên (Vĩnh Phúc) để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 17/1, đối tượng Dương có đi vào một quán internet trên địa bàn xã Cao Minh (Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Tại đây, phát hiện anh Ng. V. B. (SN 1986) là nhân viên của quán đang nằm ngủ, đối tượng liền cầm viên gạch đập liên tiếp vào đầu anh B.

Bị đánh bất ngờ, anh B. vùng dậy bỏ chạy thì bị đối tượng tiếp tục hành hung bằng... gạch.

Sau đó, nhiều người có mặt tại quán internet đã xông ra can ngăn và tạm giữ đối tượng Dương, đồng thời, huy động phương tiện để đưa anh B. đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã bị tử vong ngay sau đó.

Quán internet nơi xảy ra vụ việc.
Quán internet nơi xảy ra vụ việc.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an xã Cao Minh đã có mặt để tiến hành bảo vệ hiện trường và bắt giữ đối tượng Dương đồng thời thông báo sự việc tới Công an Thị xã Phúc Yên và Công an tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra, làm rõ.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Đức Huy cho biết, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp và đang tạm giữ đối tượng Dương để đấu tranh, làm rõ. Bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an cũng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, hiện đang chờ kết quả giám định để tiến hành khởi tố vụ án, đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Q. Đô