1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Nhân viên giao hàng bị khách tráo đồ giả, lừa hơn 40 triệu đồng

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Ngày 2/10, Công an huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Nghĩa (SN 1989, trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, cuối tháng 8/2020, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhận được trình báo của chị Bùi Thị Lan (SN 1988, trú huyện Nghi Xuân) – nhân viên bưu điện về việc bị một đối tượng đánh tráo đồ, lừa đảo hơn 40 triệu đồng khi chị này đến giao hàng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định  Phạm Văn Nghĩa (trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, đánh tráo nói trên nên đã triệu tập đấu tranh.

Nhân viên giao hàng bị khách tráo đồ giả, lừa hơn 40 triệu đồng - 1

Đối tượng Phạm Văn Nghĩa.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận, ngày 16/8, Nghĩa lên mạng đặt 1 chiếc điện thoại trị giá 44 triệu đồng rồi yêu cầu chuyển về thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và trả tiền khi nhận hàng.

Ngày 19/8, chị Lan đến địa chỉ giao hàng nhưng không gặp được người nhận nên gọi điện thoại theo số ghi trên bưu phẩm. Lúc này, Nghĩa bảo nạn nhân đến chỗ khác để thực hiện việc nhận hàng.

Quá trình này, Nghĩa đã nhanh tay tráo gói hàng giả là chiếc điện thoại trị giá hơn 1 triệu đồng đã chuẩn bị từ trước, rồi từ chối nhận với lý do cửa hàng gửi sản phẩm không đúng rồi nhanh chóng rời đi.

Chị Lan sau đó đã liên hệ với chủ hàng thì hốt hoảng biết đã bị tráo đồ giả nên đã trình báo với công an.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.