1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

Nguyên cán bộ lạm dụng tín nhiệm để lừa đảo bị bắt sau 22 năm lẩn trốn

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Sau 22 năm lẩn trốn, ông Bùi Công Cương (SN 1971, nguyên cán bộ Bảo tàng thuộc Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao) đã bị cơ quan công an bắt giữ bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Lạng Sơn.

Nguyên cán bộ lạm dụng tín nhiệm để lừa đảo bị bắt sau 22 năm lẩn trốn - 1

Bùi Công Cương bị cơ quan công an bắt giữ sau 22 năm lẩn trốn (Ảnh: Công an cung cấp).

Trao đổi với PV Dân trí sáng 23/2, một lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) xác nhận đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau 22 năm lẩn trốn.

Danh tính bị can này là Bùi Công Cương (SN 1971, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Ông Cương nguyên là cán bộ Bảo tàng thuộc Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan điều tra cáo buộc, trong quá trình công tác ông Cương đã lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn của mình rồi thu tiền, vay mượn tiền để chiếm đoạt của nhiều tổ chức xã hội và cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến ngày 2/3/1999, Cương bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường ra quyết định truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã truy bắt được ông Cương khi ông này đang lẩn trốn tại thị trấn Bình Gia (huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn). Ngay sau đó, Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án liên quan đến ông Cương để xử lý theo quy định.