1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ngụy trang 1.000 viên thuốc lắc trong loa thùng

(Dân trí) - Nhằm che giấu hành vi vận chuyển chất ma túy của mình, đối tượng đã bỏ 1.000 viên thuốc lắc vào chiếc loa thùng rồi gửi xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra Thanh Hóa.

Ngày 17/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa đã phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy.

Đối tượng Nguyễn Viết Thường
Đối tượng Nguyễn Viết Thường

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Viết Thường (SN 1989, ở đội 6, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn), đang tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại chỗ, Công an thành phố Thanh Hóa thu giữ 1.000 viên thuốc lắc, 136g Ketamin được giấu kĩ trong chiếc loa thùng. Khám xét nơi ở của Thường, lực lượng công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ thêm 15 viên thuốc lắc.

Đối tượng ngụy trang thuốc lắc trong loa thùng còn mới rồi gửi xe khách về Thanh Hóa
Đối tượng ngụy trang thuốc lắc trong loa thùng còn mới rồi gửi xe khách về Thanh Hóa

Tại cơ quan Công an, Thường khai nhận đã mua số ma túy trên từ thành phố Hồ Chí Minh, sau đó cất giấu vào chiếc loa thùng còn mới rồi gửi xe khách ra Thanh Hóa.

Hiện, Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trần Lê