1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Người dân vây bắt băng trộm sử dụng xe máy “Exciter”

(Dân trí) - Băng trộm gồm nhiều đối tượng sử dụng toàn xe máy phân khối lớn hiệu “Exciter” đã bị người dân vây bắt; hiện Công an đang mở rộng điều tra băng trộm cắp chuyên nghiệp này.

Ngày 24/3, Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự can Nguyễn Văn Hải (37 tuổi) và Nguyễn Công Dũng (25 tuổi, cùng quê Nghệ An) và tiếp tục truy bắt đồng phạm của các đối tượng để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Hai tên trộm Hải và Dũng đang bị Công an quận Thủ Đức tạm giữ hình sự.
Hai tên trộm Hải và Dũng đang bị Công an quận Thủ Đức tạm giữ hình sự.

Cơ quan điều tra xác định đây là băng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, chúng có nhiều tiền án về hành vi nói trên và gây án bằng xe phân khối lớn, có tổ chức, phân công từng vai trò cụ thể cho từng đối tượng.

Trước đó tối 17/3, anh Văn Đình Phương (33 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) đi làm về dựng xe máy hiệu Airbale trước phòng trọ ở KP8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức để đi tắm.

Lúc này tên Hải được một đồng bọn (đã bỏ trốn) chở trên xe máy hiệu Exciter để bẻ khoá lấy trộm xe. Khi vừa đẩy ra đầu ngõ, cùng lúc chủ nhà trọ là anh La Dư Điền đi công việc về phát hiện thì tên đi xe Exciter giơ tay chào, đánh tiếng “người quen chú ơi”.

Biết chắc là bọn trộm, anh Điền lấy xe máy chặn ngang xe tên Hải thì y vứt xe vừa lấy trộm nhảy lên xe đồng bọn để tẩu thoát. Anh Huỳnh Hậu (26 tuổi, người dân KP8) đang chạy xe tay ga trên đường phát hiện vụ việc đã không ngần ngại lao thẳng xe vào 2 tên trộm khiến chúng té ngã vứt xe bỏ chạy bộ.

Quan sát thấy đồng bọn đang nguy khốn, tên Nguyễn Công Dũng vội chạy xe máy hiệu Exciter màu đỏ BKS 61D1-601.73 liền áp sát những người truy đuổi để giải vây. Tuy nhiên hành động của Dũng đã bị anh Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ KP8) phát hiện, lao thẳng xe SH của mình để truy bắt khiến tên Dũng và xe máy té ngã bị khống chế bắt giữ; đồng thời tên Hải cũng bị người dân bắt gọn. Riêng tên đồng phạm còn lại đã được một đối tượng khác đi trên xe máy Exciter màu trắng xuất hiện chở đi tẩu thoát.

Trước hành động hiệp lực truy bắt tội phạm của người dân KP8, Công an quận Thủ Đức đang đề xuất lãnh đạo khen thưởng, biểu dương.

“Trong quá trình truy đuổi bắt giữ các tên trộm, các anh Hậu, Cường, Điền, Thanh và nhiều người dân khác đã rất dũng cảm, mưu trí phối hợp nên chúng không thể giải thoát cho tên Dũng và Hải. Nếu ở đâu người dân cũng có tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm như người dân ở KP8, phường Trường Thọ thì bọn tội phạm hết đất sống”, Thượng tá Đoàn Văn Phê, phó trưởng Công an quận Thủ Đức chia sẻ.

Lê Nhiên