1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Nghịch tử sát hại bố đẻ

(Dân trí) - Sau khi sử dụng ma túy và rượu, Đại dùng dao tấn công bố đẻ và 1 người khác. Vụ việc khiến bố đẻ của Đại tử vong.

 Nghịch tử sát hại bố đẻ - 1

Đàm Quốc Đại tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Quốc Đại (SN 1970, trú tại thôn Bản Tích, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãn, Lạng Sơn) về tội Giết người.
 
Trước đó vào khoảng 10h50 ngày 14/3, sau khi sử dụng ma túy và rượu, Đàm Quốc Đại chạy xuống dưới bếp lấy 1 con dao lưỡi liềm tấn công ông Đàm Văn B. (SN 1945, là bố đẻ của Đại) làm ông tử vong.
 
Sau đó, Đại tìm đến nhà ông Lương Văn Đành (SN 1948, là hàng xóm của Đại). Khi nhìn thấy ông Đành vừa đi làm về, đối tượng dùng dao cứa vào vùng đầu, tay ông Đành.
 
Ông Đành bỏ chạy được người nhà đưa vào Trung tâm y tế huyện Văn Lãng, Đàm Quốc Đại vào tìm thì bị lực lượng Công an bắt giữ.
 
Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn, xích mích với ông Lương Văn Đành và bố đẻ của mình từ lâu nên đã ra tay sát hại.
 
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định.
 
Trần Thanh