1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghi vợ tòm tem, gọi đồng hương hạ thủ tình địch

Ngày 22/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Phi Nam (28 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Phúc (30 tuổi, ngụ Quảng Nam), mỗi bị cáo 20 năm tù về tội giết người.

Dù không trực tiếp gây án nhưng được xác định là người chủ mưu trong vụ án này, bị cáo Hồ Thanh Hằng (32 tuổi, ngụ Quảng Nam) 15 năm tù cùng về tội "giết người".

Ba bị cáo tại tòa.

Theo nội dung vụ án, do nghi hàng xóm là Nguyễn Thanh Hải có quan hệ tình cảm với vợ mình nên Hằng nhờ đồng hương là Nguyễn Văn Phúc đánh trả thù. Phúc đồng ý và rủ Nam cùng tham gia.

Chiều 5/8/2013, Phúc cùng Nam đến nhà Hằng ở ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh nhậu. Khi đang nhậu, Hải đi ngang qua nhà Hằng nên Hằng chỉ mặt cho Phúc và Nam biết.

Tối cùng ngày sau khi nhậu xong, Nam và Phúc đi bộ sang nhà Hải. Tại đây, khi thấy Hải đang ngồi sửa máy bơm nước, cả hai đã dùng khúc gỗ vuông đánh liên tiếp vào đầu Hải rồi bỏ về.

Dù thoát chết nhưng anh Hải bị thương tích đến 97%, phải sống đời sống thực vật.

Theo H.Anh

Công an nhân dân