1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Nghi can mang súng cướp tiệm vàng ra đầu thú

(Dân trí) - Sau nhiều giờ lẩn trốn, nghi can mang súng cướp tiệm vàng tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã ra đầu thú và giao nhận khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Nghi can mang súng cướp tiệm vàng ra đầu thú - 1

Nghi can mang súng cướp tiệm vàng tại cơ quan công an (ảnh báo QN)

 Thông tin từ Công an thị xã Đông Triều sáng nay (10/10) cho biết, chiều ngày 9/10, nghi can cướp tiệm vàng Lương Oanh (số nhà 138, khu phố 1, Phường Mạo Khê, thị xã  Đông Triều) vào chiều ngày 8/10) là Đinh Thanh Tùng ( SN1989, đăng ký hộ khẩu tại tổ 2, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả; nơi ở hiện nay ngõ 37, đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã ra đầu thú; đồng thời giao nộp 1 khẩu súng ngắn, cùng 5 viên đạn.

Đến gần 19h ngày 9/10, Công an thị xã Đông Triều đã tiếp nhận Tùng tại sân bóng xã Trung Hà, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng và 20h30’ cùng ngày đã dẫn giải Tùng về trụ sở Công an thị xã.

Nghi can mang súng cướp tiệm vàng ra đầu thú - 2

Nghi can giao nộp 1 khẩu súng ngắn cùng 5 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng)

Tại đây, đối tượng Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng hơn 15h ngày 8/10,  một đối tượng nam chạy xe máy Yamaha Exiter đến một tiệm vàng Lương Oanh (thuộc địa bàn phường Mạo Khê), sau đó xông vào bên trong, dùng súng (bước đầu xác định là K54) khống chế nhân viên, cướp 200 triệu đồng tiền mặt. Khi cướp xong, đối tượng nhanh chóng chạy ra ngoài lên xe máy đinh tẩu thoát.

Tuy nhiên có thể do quá luống cuống, đối tượng không nổ được máy xe. Lúc này một người dân đi ô tô trong khu vực phát hiện vụ việc đã điều khiển xe tông vào xe máy nhằm ngăn cản đối tượng bỏ chạy.

Sau cú đâm của ô tô, xe máy của đối tượng bị văng ra xa. Số tiền cướp được cùng khẩu súng đối tượng mang theo cũng văng xuống đường.

Thấy tình huống bất lợi, đối tượng nhanh chóng nhặt súng, lên xe máy tẩu thoát về hướng TP Hạ Long.

Theo một số người dân sinh sống gần tiệm vàng, thời điểm xảy ra vụ việc họ nghe có tiếng súng nổ, sau đó thấy một đối tượng chạy ra ngoài.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Đông Triều bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được danh tính nghi can; đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) và Công an các địa phương tổ chức truy bắt nghi can này.

An Nhiên