1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghi can đâm chết thực khách trong quán nhậu ra đầu thú

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, Cường khai nhận, do thực khách chủ động gây sự và tấn công mình trước nên Cường chạy vào quầy thu ngân lấy dao ra hỗn chiến khiến nạn nhân tử vong.

Liên quan đến vụ 2 thực khách bị nhân viên quán nhậu đánh thương vong, ngày 7/12, Công an quận 7, TPHCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Nguyễn Minh Cường (26 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cường chính là nghi can gây ra vụ ẩu đả tại quán Triều Cường ở đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM khiến anh Nguyễn Minh Lợi (25 tuổi, ngụ quận 8) tử vong và anh Nguyễn Thanh Sang (22 tuổi, quê Đồng Nai) bị thương.

Nghi can đâm chết thực khách trong quán nhậu ra đầu thú - Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Minh Cường

Điều tra ban đầu của công an xác định, tối 5/12, anh Lợi và anh Sang cùng 5 người bạn tới quán Triều Cường để ăn nhậu.

Đến khoảng 23h cùng ngày, 1 cô gái trong nhóm anh Lợi tên T. đi vào nhà vệ sinh nhưng không có giấy nên quay ra hỏi nữ thu ngân của quán.

Thấy khách nói chuyện với thu ngân nên Cường hỏi có chuyện gì thì nữ thu ngân cho biết khách cần giấy vệ sinh và chỉ về bàn của Lợi. Cường nhìn về phía bàn Lợi thì Sang tưởng Cường nhìn đểu mình nên chửi thề.

Sau đó giữa Cường và nhóm của Lợi xảy ra mâu thuẫn ẩu đả. Trong lúc đánh nhau, Cường chạy vào quầy thu ngân mở lấy 1 con dao dài (khoảng 30 cm) chạy ra đâm 2 nhát vào phần ngực của anh Lợi gây thương tích, anh Sang cũng bị nhân viên và chủ quán nhậu Triều Cường dùng vỏ chai bia đánh gây thương tích.

Người dân đưa cả 2 nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Lợi đã tử vong tại bệnh viện. Riêng anh Sang đang được điều trị.

Sau gây ra vụ việc, Cường đến Công an phường Tân Hưng đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần