1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình

Nghi bắt cóc trẻ em, người đàn ông bị dân bắt giao cho công an

(Dân trí) - Thấy một người đàn ông lạ mặt nói chuyện với cháu T. rồi bế cháu lên xe máy, người dân liền hô hoán rồi giữ người đàn ông này lại dẫn về trụ sở UBND xã để giao cho công an làm rõ.

Vào chiều ngày 20/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh rất đông người dân tập trung trước cổng nhà văn hóa xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình kèm theo câu chuyện về một người đàn ông bị người dân bắt giữ vì “bắt cóc trẻ em”.

Ông Bùi Văn Thặng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, cho biết, Công an huyện Quỳnh Phụ đang làm rõ sự việc người dân phát hiện người đàn ông nghi “bắt cóc trẻ em” tại cổng trường Tiểu học xã Quỳnh Trang.

Nghi bắt cóc trẻ em, người đàn ông bị dân bắt giao cho công an - 1

Người dân tập trung tại trước và sau UBND xã Quỳnh Trang

Cụ thể, vào khoảng 13h15 ngày 20/8, tại khu vực cổng trường Tiểu học xã Quỳnh Trang, ông D.X.K., xã Quỳnh Trang, phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với cháu L.C.T. (SN 2012), học sinh trường Tiểu học Quỳnh Trang. Sau đó, người đàn ông này bế cháu T. lên xe máy, thấy vậy ông K. liền giữ lại rồi hô hoán người dân đưa người đàn ông này về trụ sở UBND xã để làm rõ sự việc.

Tại UBND xã Quỳnh Trang, danh tính người đàn ông được làm rõ là ông L.X.H .(SN 1972), quê xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông H. được đưa về trụ sở Công an huyện Quỳnh phụ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ Công an huyện Quỳnh Phụ, qua xác minh ban đầu, ông L.X.H. có vấn đề về thần kinh, đang sống cùng mẹ già 86 tuổi. Hàng ngày ông H. đi làm phụ hồ. Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ ông H. đưa tiền cho ông này đi đổ xăng và mua thức ăn. Trên đường về qua cổng trường thấy bé trai đứng nắng nên H. đến gần hỏi cháu về đâu để chở về.

Tại cơ quan công an, ông H. cũng khai rằng: "Thấy cháu đẹp trai, đứng nắng một mình, hỏi về đâu lên đây chú chở về". Do đây mới là lời khai ban đầu, nên phía cơ quan Công an vẫn đang xác minh làm rõ để tránh gây hoang mang dư luận về việc “bắt cóc trẻ em”.

Minh Tuyến