1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nghi án vợ bỏ thuốc chuột vào thức ăn để đầu độc chồng

(Dân trí) - Do nhiều mâu thuẫn không thể hòa giải, sáng ngày 26/3, anh Phi đề nghị vợ li hôn. Đến chiều tối cùng ngày, người vợ đã bỏ một loại chất lạ vào nồi thức ăn của chồng. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 2 gói thuốc diệt chuột.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc.
Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Sáng ngày 31/3, Đại tá Trần Sỹ Phàng – Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Đậu Thị Huệ (SN 1988, trú xã Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An). Trước đó, vào chiều ngày 29/3, Đậu Thị Huệ đã đến cơ quan đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra Huệ khai, do có mâu thuẫn nên giữa Huệ và chồng là anh Phan Trường Phi (SN 1986) ly thân một thời gian. Thời gian gần đây anh Phi về nhà để giải quyết chuyện tình cảm của hai vợ chồng. Sáng ngày 26/3, anh Phi yêu cầu Huệ li hôn, người vợ này đồng ý. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, khi anh Phi đang xào thức ăn, Huệ đã lén bỏ thuốc diệt chuột vào nồi thức ăn của chồng.

Thấy nồi thức ăn của mình có nhiều bột lạ màu nâu, anh chồng hỏi Huệ có bỏ gì vào không thì Huệ chối. Sau khi bị chồng gặng hỏi nhiều lần, Huệ bảo chồng cứ nấu đi, “em ăn cho, em cũng đang muốn chết đây”. Anh Phi nghi ngờ nên mang nồi thức ăn đến công an trình báo. Tuy nhiên, khi anh này vừa đi khỏi thì Huệ cũng bỏ trốn.

Công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và đưa mẫu thức ăn đi xét nghiệm. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một gói thuốc diệt chuột nhãn hiệu Fokeba còn nguyên và một vỏ gói thuốc.

Sau 3 ngày bỏ trốn, chiều ngày 29/3, Huệ được gia đình đưa về nhà chồng xin lỗi. Được vận động, Huệ đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

“Hiện chúng tôi đang đợi kết quả giám định. Có kết quả giám định, biết được chất lạ đó có phải là thuốc diệt chuột hay không mới có căn cứ để xác định tội danh của Huệ là giết người hay không”, đại tá Trần Sỹ Phàng cho biết.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Hoàng Lam