1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Nghi án giết người yêu rồi tự vẫn

(Dân trí) - Đôi nam nữ được phát hiện trong tình trạng người nữ đã chết, còn người nam nguy kịch, có vết thương trên người.

Nghi án giết người yêu rồi tự vẫn - 1
Rất đông người dân hiếu kỳ đứng bên ngoài nhà trọ theo dõi sự việc

Trưa ngày 9/6, trao đổi với PV, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác nhận sự việc trên.

Theo thông tin ban đầu, sáng 9/6, lực lượng công an nhận được tin báo có người tử vong và bị thương tại một phòng trọ ở ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú,  huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng công an phát hiện trong phòng trọ, chị Ngô Thị Cẩm Tú (27 tuổi, quê xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã tử vong, còn anh Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm (28 tuổi, quê xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) trong tình trạng nguy kịch, có vết thương ở cổ tay.

Nghi án giết người yêu rồi tự vẫn - 2
Hiện trường xảy ra vụ việc

Các lực lượng chức năng đã khẩn trương khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người có liên quan.

Người thân của nạn nhân cho biết, anh Khiêm làm nghề xây dựng ở tỉnh An Giang. Chị Tú làm nghề dạy trẻ ở TP.Cần Thơ. Chị Tú sáng đi làm chiều về, còn anh Khiêm thì cuối tuần mới về.

“Hai người này trước đó đã dự định kết hôn nhưng do không hợp tuổi nên đình lại, buổi sáng đi đặt thiệp giùm rồi buổi chiều đi hồi lại”, người thân của chị Tú cho biết.

Lan Anh