1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Nghẹt thở cuộc đuổi bắt băng cướp giật trên đường

(Dân trí) – Hàng chục cảnh sát đã được huy động để truy đuổi một băng cướp giật táo tợn trên đường. Trong số đó, có tên vừa mới rời khỏi cửa trại giam đã tiếp tục phạm tội.

Băng cướp gieo nỗi kinh hoàng trên phố đã sa lưới
Băng cướp gieo nỗi kinh hoàng trên phố đã sa lưới

Khoảng 8h sáng 14/8, chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa (25 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú quận 7) điều khiển tay ga hiệu xe Air Balde chở theo chị Chương Thị Thanh Thúy  (ngụ tại quận 7) đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ quận 7 về huyện Nhà Bè. Khi chị Hoa chạy đến gần cầu Phước Kiểng 2 (huyện Nhà Bè) thì bất ngờ bị một thanh niên chạy xe Wave BKS 83S2 – 4802 từ phía sau vọt lên áp sát giật chiếc giỏ sách để phía trước xe. “Ăn hàng” thành công, tên cướp rồ ga chạy về hướng KCN Hiệp Phước.

Bị cướp, chị Hoa liền truy hô và đuổi đối tượng vừa giật giỏ xách của mình. Chạy qua cầu Phước Kiểng 2, tên cướp chuyển tang vật cho đồng bọn đi trên xe Wawe BS: 52U4 – 7202 để tẩu thoát. Nghe triếng tri hô, lực lượng CSGT huyện Nhà Bè đang tuần tra trên đường Nguyễn Hữu Thọ liền nhập cuộc truy đuổi, đồng thời, cấp báo cho công an huyện Nhà Bè tổ chức vây bắt bọn cướp.

Cuộc rượt đuổi diễn ra quyết liệt, một tên cướp bị ngã nhào xuống đường do va quẹt với người đi đường nhưng ngay sau đó đã lồm cồm bỏ xe chạy bộ vào những lùm cây ven đường lẩn trốn, hai tên đồng bọn chạy thoát.

Công an xã Phước Kiểng, trinh sát đặc nhiệm công an huyện Nhà Bè đã có mặt bao vây, truy lùng tên cướp. Gần 3 giờ ẩn nấp, tên cướp này đã bị trinh sát bắt gọn khi hắn đang lội dưới con rạch gần cu Phước Long. Tại cơ quan công an, tên cướp bị bắt khai là Lê Văn Phát (22 tuổi, quê Sóc Trăng -  tạm trú ở P. Phú Thuận, quận 7).

Khai thác nhanh tên Phát, cơ quan công an xác định được 2 nghi phạm khác cùng Phát tham gia vụ cướp giật giỏ xách trên là Trương Thanh Sáng (22 tuổi, quê Cà Mau) và Đào Phước Ril (tự Cu, 19 tuổi, quê Đồng Tháp). Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tá Trần Thành Lộc - Đội phó đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Nhà Bè, nhóm trinh sát đặc nhiệm đã tiếp cận và bắt được Sáng và Ril khi bọn chúng đang lẩn trốn ở nhà trọ tại phường Tân Phú (quận 7). Tại đây, công an còn thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tang vật vụ cướp được công an thu giữ
Tang vật vụ cướp được công an thu giữ

Bước đầu, băng cướp này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh. “Con mồi” bọn chúng ngắm đến chủ yếu là phụ nữ, để giỏ xách trước xe, hoặc mang tài sản quý gía trên người. Đặc biệt, tên Lê Văn Phát từng “cõng” 1 tiền án 7 năm tù về tội “phá hủy công trình an ninh Quốc gia” vừa được ra trại vào tháng 5/2013 thì tiếp tục phạm tội.

Nhằm làm rõ hành vi cướp giật tài sản của băng nhóm này, công an huyện Nhà Bè kêu gọi ai từng là nạn nhân của 3 đối tượng trên đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Nhà Bè trình báo.

Trung Kiên