1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ném xác chết vào vườn “giá họa” cho hàng xóm

Thấy một thi thể nổi trên đập, do mâu thuẫn trước đó, Xuân đã mang thi thể vứt vào rẫy cao su nhà hàng xóm để “trả thù”.

Chiều 22-8, VKSND tỉnh Bình Phước đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Xuân (ngụ xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước) về hành vi xâm phạm thi thể.

Theo VKSND tỉnh Bình Phước: Lúc 23h ngày 18-7, Xuân chạy xe máy đến bờ đập gần nhà để thu lưới bắt cá thì phát hiện thi thể bà N.T.P (cùng nơi cư trú) nổi trên mặt nước. Xuân đào hố lấp thi thể bà P, rồi tiếp tục kéo lưới bắt cá.

Đến 18h ngày 19-7, Xuân nghĩ rằng, chôn ở bờ đập không kín nên tiếp tục đào đất, bốc tử thi lên. Sau đó, Xuân chở tử thi về nghĩa trang Tân Khai, đào hố lấp lại.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Do có mâu thuẫn với gia đình anh Nguyễn Văn Tài (34 tuổi, cùng nơi cư trú), đêm 20-7, Xuân nảy sinh ý định “giá họa” cho hàng xóm giết bà P. Theo đó, Xuân tiếp tục đào thi thể rồi mang đến vứt trong vườn cao su của anh Tài.

Sáng hôm sau, Xuân qua khu vực lô cao su nhà anh Tài thì thấy lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường. Qua điều tra, cơ quan Công an phát hiện trong cốp xe máy của Xuân có điện thoại di động của nạn nhân nên đã tiến hành mời Xuân về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Xuân khai nhận, sau khi phát hiện thi thể nạn nhân thì 2 lần đào huyệt chôn. Sau đó, đối tượng đào thi thể vứt vào rẫy cao su của anh Tài để “trả thù” do có mâu thuẫn trước đó. Đầu tháng 8-2018, cơ quan Công an đã tiến hành thực nghiệm điều tra và cho kết quả phù hợp với lời khai của Xuân.

Theo Đức Trung

Công an nhân dân