1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Nạn nhân lập bàn thờ kẻ giật hụi

(Dân trí) - Ngày 4/1, hàng trăm tiểu thương chợ Hòa Cường vẫn bao vây nhà số 189 Hàn Thuyên (phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng) để tiếp tục đòi bà Trang trả tiền. Không những thế, tiểu thương còn lập bàn thờ có di ảnh bà Trang ngay trước nhà.

Trong chợ Hòa Cường, các quầy hàng đều vắng chủ và khách, tiểu thương không còn tâm trí để buôn bán.

Chợ Hòa Cường vắng như chùa Bà Đanh
Chợ Hòa Cường vắng như chùa Bà Đanh

Không còn cách nào lấy lại tiền, các nạn nhân đã tìm mọi cách cứu vãn, hi vọng có thể lấy lại đồng nào hay đồng đó. Đỉnh điểm là chiều ngày 4/1, các tiểu thương bị giật hụi đã lập bàn thờ của Nguyễn Thiên Trang (tên thường gọi là My) ngay trước cửa căn nhà số 189 đường Hàn Thuyên.
 
Tấm hình của bà Trang được in ra khổ A4. Bàn thờ do người dân lập nghi ngút khói hương với chuối và hoa quả. Họ lẩm bẩm khấn với niềm tin bà Trang “nóng ruột, nóng gan không chịu được” mà quay về trả nợ cho họ. Các nạn nhân còn ném gạch đá, hoa quả thối vào căn nhà.
 
Tiểu thương bỏ hết công việc để tiếp tục bao vây nhà bà Trang đòi nợ
Tiểu thương bỏ hết công việc để tiếp tục bao vây nhà bà Trang đòi nợ
 
Nhiều tiểu thương cho biết, một số nạn nhân khi hay tin bà Trang ôm tiền bỏ trốn đã phải nhập viên cấp cứu. Một trong những người phải cấp cứu là bà N.T.L.H. (59 tuổi), làm nghề buôn bán vải tại chợ Hòa Cường. Bà H. cho biết mới đến bệnh viện truyền nước biển vì bị sốc khi nghe tin bà Trang đã ôm hàng trăm triệu của mình bỏ trốn, giờ thì bà trắng tay.
 
Và lập bàn thờ bà Trang
Và lập bàn thờ bà Trang
 
Chiều ngày 3/1, căn nhà mà bà Trang rêu rao là của mình để lấy “uy” với tiểu thương chợ Hòa Cường để cầm cái hụi cửa không có khóa ngoài, chứng tỏ có người ở trong. Đến chiều ngày 4/1, căn nhà này đã khóa cửa ngoài.
 
Trước tình trạng bà con tiểu thương tụ tập ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Công an phường Hòa Cường Bắc đã phải huy động hàng chục chiến sĩ công an làm nhiệm vụ ổn định trật tự và khuyên bà con tiểu thương phải giữ bình tĩnh. Mọi việc đang được các cơ quan chức năng giải quyết.
 

Công Bính