1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Năm đối tượng mang 4 khẩu súng đi cướp 8 tỷ đồng

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Theo lịch hẹn, chị H. (45 tuổi, ở Hà Nội) cùng 4 người thân cầm túi tiền 8 tỷ đồng đến quán cà phê ở Hưng Yên gặp nhóm của Sơn để đổi tiền, thì bị nhóm Sơn dùng súng, dao cướp túi tiền rồi chạy thoát.

Ngày 7/1, theo Công an tỉnh Hưng Yên, Ban chuyên án Công an tỉnh này vừa bắt giữ 4/5 đối tượng cướp tài sản, nổ súng vào người khác, xảy ra trên địa bàn huyện Văn Giang, Hưng Yên.

4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Anh Sơn (26 tuổi, ở Thanh Hóa), Nguyễn Minh Chiến (23 tuổi, ở Bình Phước), Khúc Ngọc Đoàn (21 tuổi, ở Thái Bình), Dương Đăng Nam Trường (24 tuổi, ở Bắc Giang).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Điển (29 tuổi, quê Thái Bình, thường trú ở Móng Cái, Quảng Ninh).

Năm đối tượng mang 4 khẩu súng đi cướp 8 tỷ đồng - 1

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, các bị can: Sơn, Chiến, Trường và 4 khẩu súng, đạn bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Sơn đã cầm đầu, chủ mưu rủ 4 đối tượng trên đi cướp tài sản.

Với kịch bản lên mạng tìm người đổi tiền với số lượng lớn để hẹn "con mồi" mang tiền đến điểm hẹn rồi cướp. 

Sau một thời gian tìm kiếm trên mạng, Sơn đã liên hệ được với chị H. (45 tuổi, ở Hà Nội) và người phụ nữ này đồng ý đổi tiền với số lượng 8 tỷ đồng cho Sơn.

Ngày 26/12/2023, Sơn hẹn chị H. mang tiền đến quán cà phê ở khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) để 2 bên đổi tiền. 

Trước khi đến điểm hẹn, Sơn đã chuẩn bị 4 khẩu súng, 3 con dao. Sơn phân công Trường ở ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới.

Sau khi thống nhất kế hoạch, Sơn cầm 2 khẩu súng, Điển cầm 1 khẩu súng, Chiến cầm 1 khẩu súng và 1 dao, Đoàn cầm 1 dao, đi trên 2 xe taxi đến điểm hẹn để cướp tài sản của chị H.

Đến 15h50 cùng ngày, chị H. cùng 4 người tên T., C., Đ., H. cầm túi tiền 8 tỷ đồng đến quán cà phê như đã hẹn với Sơn.

Tại đây, Sơn cầm 2 khẩu súng, Chiến và Điển mỗi người cầm 1 khẩu súng, đồng loạt bắn chỉ thiên và khống chế nhóm chị H. để Đoàn cướp túi tiền. Sau khi cướp được túi tiền, nhóm Sơn bỏ chạy.

Khi chạy đến cầu thang, Đoàn bị trượt ngã thì bị anh C., anh T. giữ và giành lại được túi tiền. Thấy vậy, Sơn, Chiến và Điển quay lại dùng súng bắn liên tiếp về phía anh C., anh T. để cứu Đoàn. 

Sau khi giải thoát cho Đoàn, cả nhóm chạy ra khỏi quán cà phê và lên ô tô bỏ chạy. Anh C. trong quá trình giằng co với Đoàn đã bị nhóm Sơn bắn trúng 1 viên đạn vào vùng bẹn bên đùi trái.

Sau khi bắt được nhóm Sơn, cơ quan điều tra đã thu giữ gồm 4 khẩu súng (dạng súng côn quay, bên trong mỗi khẩu súng đều lắp sẵn 6 viên đạn), 34 viên đạn và các vật chứng khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nói trên về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.