1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Mua "chúa sơn lâm" về để nấu cao bán

Xuân Sinh

(Dân trí) - Ông Đình Nhật Nghệ mua con hổ nặng 250kg từ Nghệ An đưa về nhà để nấu cao thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Mua chúa sơn lâm về để nấu cao bán - 1

Cá thể hổ nặng 250kg được phát hiện tại nhà ông Nghệ.

Ngày 9/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đinh Nhật Nghệ (trú tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã".

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 20/1, Công an Hà Tĩnh phối hợp với nhiều lực lượng liên ngành kiểm tra nhà ông Nghệ phát hiện một cá thể hổ nặng 250 kg. Con hổ bị trói hai chân sau bằng dây xích và đã chết.

Mua chúa sơn lâm về để nấu cao bán - 2

Ông Nghệ thừa nhận đã mua cá thể hổ từ tỉnh Nghệ An về để nấu cao bán kiếm lời.

Ông Nghệ thừa nhận là chủ nhân của xác hổ. Ông khai mua con hổ trên của một người dân tại Nghệ An, đưa về nhà riêng nấu cao bán kiếm lời.