1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Mời thợ nối mi về làm đẹp, bị siết cổ đến chết

Lúc nối mi cho khách hàng, thấy nhà chị này có điện thoại di động, máy tính bảng, lòng tham nổi lên, anh thợ nhẫn tâm siết cổ chị đến chết để cướp.

Ngày 16-9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Huy (SN 1986, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Lê Văn Huy tại tòa
Lê Văn Huy tại tòa

Theo cáo trạng, Huy là thợ nối lông mi mắt, hành nghề dạo. 15 giờ ngày 24-12-2014, Huy đến nhà nối lông mi cho chị Đào Thị Thúy Ngọc (ngụ quận Tân Bình, TP HCM). Để ý thấy trong phòng có 1 điện thoại di động và Ipad, Huy nảy sinh ý định siết cổ chị Ngọc, cướp tài sản. Lợi dụng lúc chị Ngọc không đề phòng, Huy lấy dây điện mang theo siết cổ cho đến khi chị tắt thở.

Ngoài điện thoại và Ipad, Huy còn cướp nhiều nữ trang, tiền mặt với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 33 triệu đồng. Sau đó, Huy đem số tài sản cướp được giấu kỹ trên trần phòng trọ rồi đón xe về quê vợ ở tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 27-12-2014 thì bị bắt.

Theo H.Nhung

Người lao động