1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mẹ siêu mẫu Ngọc Thúy đứng về phía con rể đòi tài sản sau ly hôn

(Dân trí) - Vụ án cựu siêu mẫu Ngọc Thúy bị chồng cũ là doanh nhân Nguyễn Đức An kiện đòi số tài sản trị giá 288 tỷ đồng vẫn chưa đến hồi kết thúc khi phiên đối chất thứ 2 mà nguyên đơn và bị đơn đều không tìm được tiếng nói chung.

Ngày 2/12, TAND TPHCM đã tiến hành phiên đối chất lần thứ 2 vụ án tranh chấp tài sản sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức cựu siêu mẫu Ngọc Thúy).

Tại buổi đối chất, ông An và luật sư của mình đều có mặt theo yêu cầu của tòa. Tuy nhiên, siêu mẫu Ngọc Thúy đã về lại Mỹ trước đó vài ngày nên chỉ có người đại diện theo ủy quyền đến dự phiên đối chất. Đặc biệt, trong phiên đối chất này, có sự hiện diện của bà Trương Thị Bê (mẹ của siêu mẫu Ngọc Thúy).

Giống như phiên đối chất lần thứ nhất, điều khiến dư luận bất ngờ là bà Bê, từ người bảo vệ cho con gái trong suốt giai đoạn đầu của vụ án đã bất ngờ có đơn và lời khai trước tòa rằng số tài sản trong danh mục tranh chấp từ số 1 đến 39 hoàn toàn là tài sản của ông Nguyễn Đức An.

Ông An cho biết rất mong gặp lại Ngọc Thúy để... vụ án kết thúc sớm
Ông An cho biết rất mong gặp lại Ngọc Thúy để... vụ án kết thúc sớm

“Tài sản này mua bằng chính tiền cá nhân của ông An có được trước khi kết hôn cùng cô Thúy. Sau khi kết hôn, ông An đã nhờ Thúy đứng tên toàn bộ số tài sản vì ông An không phải là công dân Việt Nam. Cô Thúy hoàn toàn không có sự đóng góp về tiền cùng ông An để mua số tài sản đang bị tranh chấp. Những tài sản này, ông An mua với mục đích muốn để lại cho 2 con gái là Angelina Dior Nguyễn và Valentina Dior Nguyễn”, bản tường trình bà Bê ghi.

Tại phiên đối chất lần này, bà Bê cũng khẳng định 9 căn biệt thư ở Phan Thiết (Bình Thuận) cũng là tài sản của ông An. Trong đó, 4 căn đã bán theo sự chỉ đạo của Thúy và bà không hề có lợi ích gì trong số tài sản này. Trong đơn gửi đến tòa, bà Bê cũng cho biết, con gái bà từng bán căn biệt thự ở Thảo Điền (Q.2, TPHCM) với số tiền hơn 30 tỷ và toàn bộ số tiền này, bà trực tiếp chuyển vào tài khoản của ông N.H.N, một sếp lớn của ngân hàng.

Siêu mẫu Ngọc Thúy và 2 con gái chung với ông An
Siêu mẫu Ngọc Thúy và 2 con gái chung với ông An

Ông An cho biết, trong phiên đối chất lần thứ 2, ông rất mong muốn gặp Ngọc Thúy để làm rõ mọi vấn đề và nhanh chóng kết thúc vụ án. Tuy nhiên, không có Ngọc Thúy nên một số câu hỏi của tòa liên quan đến khối tài sản tranh chấp, người đại diện đều trả lời không biết, không rõ và xin hẹn sẽ trả lời trong lần đối chất sau.

Công ty Nhà An trước đây lập ra để thực hiện việc quản lý, kinh doanh khai thác các bất động sản, động sản đang tranh chấp do Phạm Thị Ngọc Thúy đứng tên đại diện pháp luật. Tuy nhiên, trong thời gian Thúy ở Mỹ, mọi việc điều hành công ty đều do nhân viên tên Tạ Kiều Thiên Thảo thực hiện. Việc mua bán 5 căn biệt thự ở Phan Thiết đều do Thảo thực hiện việc nhận, chuyển số tiền này. Do vậy, bà Bê và ông An cùng đề nghị trong phiên đối chất tới, cần phải triệu tập bà Tạ Kiều Thiên Thảo để làm rõ.

Theo hồ sơ vụ án, ông làm thủ tục đăng ký kết hôn với bà Thúy tại Mỹ vào năm 2006. Trong quá trình chung sống, do ông mang quốc tịch Mỹ nên khi về đầu tư tại Việt Nam, ông để bà Thúy đứng tên giùm nhiều bất động sản, ôtô, tài khoản ngân hàng. Năm 2007, hai vợ chồng mâu thuẫn và làm thủ tục ly hôn tại Mỹ. Ông An cho rằng khi làm thủ tục ly hôn tại Mỹ, Ngọc Thúy đã công nhận các tài sản bà đang đứng tên là của ông An và cam kết trả lại nhưng sau đó bà Thúy không chịu trả nên ông làm đơn khởi kiện đến tòa.
 

Trích cuộc trao đổi giữa PV với bà Trương Thị Bê:

PV: Trên facebook và trên một số báo, Thúy nói cô đang rất hạnh phúc bên người tình và 3 con?

Bà Bê: Con gái tôi nói là nói vậy chứ thực tế không phải vậy đâu.

Thúy nói năm 2011, cô thắng ông An vụ kiện 10 triệu USD?.

Bà Bê: Tôi hoàn toàn không biết.

Hai vợ chồng bà có quốc tịch hay thẻ xanh bên Mỹ không?.

Bà Bê: Hoàn toàn không.

Vì sao gia đình bà giờ quay sang ủng hộ ông Nguyễn Đức An?.

Bà Bê: Chúng tôi muốn bảo vệ sự thật. Chúng tôi và ông An đang rất lo về cuộc sống hiện tại và tương lai của 2 cháu Angelina Dior Nguyễn và Valentina Dior Nguyễn.

Ông bà sẵn sàng làm chứng trước tòa cho sự thật vụ kiện này?.

Bà Bê: Chúng tôi sẵn sàng ra trước tòa tại Việt Nam và kể cả tòa ở Mỹ hay bất cứ nơi đâu để bảo vệ sự thật.

Công Quang