1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mâu thuẫn trong làm ăn, người phụ nữ ra tay sát hại họ hàng

Thanh Tùng

(Dân trí) - Do mâu thuẫn làm ăn, người phụ nữ 42 tuổi ở Thanh Hóa đã ra tay sát hại họ hàng của mình. Nạn nhân được phát hiện tử vong ở kênh nước cách nhà 800m.

Chiều 25/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức về vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.

Nạn nhân là bà L.T.P. (SN 1976, trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn), tử vong cách nhà 800m.

Mâu thuẫn trong làm ăn, người phụ nữ ra tay sát hại họ hàng - 1

Đối tượng Lương Thị Xuân (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Sau 3 ngày vào cuộc điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ thủ phạm gây án là Lương Thị Xuân (SN 1982, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn).

Giữa Xuân và nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau.

Bước đầu, nghi can Xuân khai nhận do mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn, nên đã dùng hung khí đánh vào đầu làm bà P. tử vong.

Trước đó, ngày 16/3, người dân phát hiện bà L.T.P. (SN 1976, trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) tử vong tại kênh nước cạnh tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nạn nhân có vết thương rách da vùng đầu, chiếc xe máy của nạn nhân dựng ở ven đường.

Xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn và đơn vị liên quan đã triển khai biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nghi phạm.