1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai

Mâu thuẫn trong bữa cơm tối, đâm chết em trai

(Dân trí) - Phải nấu cơm trong khi em trai chơi đùa, Trần Văn Vân (SN 1992) đã mang thái độ bực tức vào mâm cơm. Sau vài câu vào ra, Vân hất tung mâm cơm, đánh nhau với em trai. Quyết ăn thua, Vân lao xuống bếp xách dao đâm em chết, bố trọng thương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn - Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Vân (SN 1992), trú tại thôn 2, xã Hòa Mạc - Văn Bàn về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc bắt nguồn từ bữa cơm tối 2/3/2012. Trần Văn Vân đi làm về muộn nhưng chưa thấy ai nấu cơm. Ông Trần Văn Lan (SN 1972), bố Vân đang dở việc bảo Vân đi nấu cơm. Vân vừa nấu cơm vừa hậm hực trong khi em trai là Trần Văn Vĩnh (SN 1994) vẫn đang chơi đùa.

Khi mâm cơm được dọn ra, cả nhà vừa ngồi vào ăn thì Vân tỏ thái độ bực tức, tị nạnh với em trai. Sau vài câu nói qua nói lại giữa hai anh em, Vân đứng dậy hất tung cả mâm cơm rồi lao vào đánh nhau với Vĩnh. Mặc cho bố can ngăn, 2 anh em quyết ăn thua với nhau.

Bị em trai đánh lại, Vân lao vào bếp lấy con dao lớn xông ra chém trúng đùi Vĩnh. Thấy bố can ngăn, Vân chém luôn bố. Người thân và hàng xóm nhanh chóng đưa hai bố con ông Lan đi cấp cứu, nhưng Vĩnh đã tử vong sau đó do mất máu quá nhiều.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xét xử đối tượng Trần Văn Vân theo quy định pháp luật.

 Thế Cường