1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Mâu thuẫn trên bàn bi-a, ra tay đánh chết bạn

(Dân trí) - Trong lúc chơi bi-a thì xảy ra mâu thuẫn, Bình đã dùng tay đánh chết bạn.

Gia đình anh Phượng lo hậu sự sau sự việc đau lòng.
Gia đình anh Phượng lo hậu sự sau sự việc đau lòng.

CA huyện Nghĩa Đàn chiều ngày 7/3 cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 6/3/2014, tại quán bi-a Hiền Chiến, ở xóm 6, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Vào thời gian nêu trên, đôi bạn thân Bùi Văn Phượng (SN 1970) và Đặng Thanh Bình (SN 1973, đều ngụ cùng xóm) đi đánh bi-a ở quán nói trên sau khi đã qua một trận nhậu tưng bừng. Tại đây, Phượng và Bình “thách đấu” với nhau bằng những ván đánh bi-a.

Trong lúc chơi, cả Phượng và Bình đã xảy ra xích mích, cãi cọ về việc thắng thua và chẳng ai nhịn ai. Đang hơi men trong người, Bình bất ngờ túm lấy tóc Phượng đấm liên tiếp vào mặt. Chưa dừng lại ở đó, Bình tiếp tục đấm vào yết hầu, vùng ngực làm anh Phượng lịm dần, rồi gục xuống tại chỗ.

Thấy vậy, mọi người can ngăn và đưa anh Phượng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Chiều cùng ngày, Bình đã bị CA huyện Nghĩa Đàn bắt giữ sau khi gây án mạng.

Được biết, anh Phượng đã có vợ và hai con. Vợ anh đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, con trai cả cũng đang làm ăn tại Lào, con gái út đang học lớp 12.

Hiện vụ việc đang được CA huyện Nghĩa Đàn tiếp tục làm rõ.

Lany Nguyễn