1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Mâu thuẫn giao thông, 3 chú cháu đánh chết người

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong việc đi xe máy với anh Sang, nên Thu cùng Xuân (chú ruột) và Thủy (anh ruột), vác dao và đòn gánh đuổi đánh anh Sang, hậu quả khiến nạn nhân tử vong.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với 3 bị cáo Ngô Văn Thu (SN 1993), Ngô Văn Thủy (SN 1991), Ngô Văn Xuân (SN 1989) cùng trú tại thôn Thọ Đức - Tam Đa - Yên Phong về tội giết người.

Mâu thuẫn giao thông, 3 chú cháu đánh chết người

3 chú cháu tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 30/10/2014, khi Thu và bạn đang đi xe máy trong đường làng thì gặp anh Nguyễn Thanh Sang (SN 1987, trú tại Thôn Khúc Toại - Khúc Xuyên - TP Bắc Ninh). Thu tưởng anh Sang là người cùng thôn nên lượn xe máy trước đầu xe anh Sang. Thấy vậy anh Sang quay xe lại đuổi theo Thu. Khi đuổi kịp, anh Sang tát Thu một cái rồi đi tiếp.

Bị đánh, Thu về lấy một con dao bấm rồi quay lại chỗ bị đánh, gọi điện cho bạn đến. Sau đó, bạn Thu đã gọi điện cho Xuân (chú ruột Thu). Biết Thu vừa bị đánh nên Xuân gọi điện cho Thủy (anh ruột Thu). Thủy và Xuân đến bảo Thu đi về nhưng Thu không về. Thủy và Xuân tiếp tục nhờ một người lớn tuổi ra can ngăn bảo Thu về, nhưng Thu vẫn không về.

Đúng lúc này, anh Sang từ trong thôn Thọ Đức đi đến chỗ Thu, rồi xảy ra xô xát. Anh Sang bỏ chạy. Khi đuổi kịp anh Sang, Thu và Xuân xông vào đánh, Thủy dùng đòn gánh vụt vào chân anh Sang. Không dừng lại, Thu tiếp tục lấy dao gấp đâm nhiều nhát vào người anh Sang. Thấy anh Sang gục ngã, cả 3 bỏ đi.

Anh Sang được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó tử vong do rách gan gây mất máu cấp.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Ngô Văn Thu tù chung thân, Ngô Văn Thủy 13 năm tù, Ngô Văn Xuân 8 năm tù về tội giết người.

Bá Đoàn