Lừa đảo đầu tư tài chính online: Cái bẫy "ngọt ngào"
(Dân trí) - Dù đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng các chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính trực tuyến vẫn không ngừng biến tướng và tiếp tục "giăng bẫy" nhiều nạn nhân.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, với vỏ bọc tinh vi, đội lốt những dự án "hợp pháp, sinh lời nhanh", các đối tượng đã khai thác triệt để lòng tham và sự cả tin để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của các nạn nhân chỉ trong thời gian ngắn.
Mới đây, bà T.T.T.H. (53 tuổi, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh) đã trình báo với cơ quan công an sau khi bị lừa mất hơn 2,4 tỷ đồng.

Bà T.T.T.H trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo lời kể, bà H. được bạn bè giới thiệu và tham gia đầu tư trên sàn tiền ảo có tên "Subbex" thông qua một ứng dụng do nhóm người tự xưng là "Thủ lĩnh dự án Subbex" hướng dẫn.
Tin tưởng vào những lời hứa hẹn hoa hồng cao, rút tiền dễ dàng, bà đã liên tục chuyển tiền vào tài khoản đầu tư. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, hệ thống không cho phép, và nhóm đối tượng bắt đầu viện nhiều lý do vô lý như "phải đổi sang thẻ quốc tế" hay "sàn bị hack, đang bảo trì".
Câu chuyện của bà H. không phải là cá biệt, mà là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai đang nuôi hy vọng "làm giàu cấp tốc" từ những nền tảng đầu tư không rõ nguồn gốc.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân: Chỉ đầu tư vào các sàn, nền tảng đã được cấp phép chính thức bởi cơ quan Nhà nước; Tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận bất thường.
Cảnh sát cũng khuyến cáo, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua đường link không rõ ràng; Chủ động trang bị kiến thức tài chính, pháp luật và thường xuyên cập nhật các thủ đoạn lừa đảo mới.
Bên cạnh đó, ngay khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân hãy lập tức báo cáo với cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.