1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Lập Quỹ phòng chống tội phạm

(Dân trí) - Ngày 27/12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 và công bố Quỹ phòng chống tội phạm TP Đà Nẵng.

Năm 2014, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục được giữ vững. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và có những nội dung, hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, từ đó tạo nên thế trận an ninh nhân nhân rộng khắp, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, viên, chức, người lao động có ý thức cảnh giác và tích cực tham gia phong trào.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - ông Văn Hữu Chiến - đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà các địa phương, đơn vị và nhân dân TP đã được trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua. Thông qua phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đà Nẵng tiếp tục xây dựng củng cố nhiều phong trào khác của cộng đồng, làm cơ sở và nền tảng để địa phương xây dựng nhiều chương trình, sự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tiến tới xây dựng một TP “đáng sống” với một môi trường xã hội, văn hóa ổn định, bền vững.

Các cá nhân điển hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao đổi kinh nghiệm ở cơ sở
Các cá nhân điển hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao đổi kinh nghiệm ở cơ sở

Theo Chủ tịch TP Đà Nẵng, đến nay toàn TP đã có gần 150 ngàn hộ gia đình văn hóa (chiếm 80,3%); có trên 4.500 tổ dân phố, thôn đạt danh hiệu văn hóa (chiếm 77,9%); 43/45 tổ dân phố  (chiếm 95,5%) và 5.044/5.698 cơ quan, doanh nghiệp, trường học (chiếm 88,52%) đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đơn vị, địa phương và nhân dân TP Đà Nẵng đã được các cấp khen thưởng. Trong đó, Bộ Công an tặng 3 cờ thi đua xuất sắc cho nhân dân và cán bộ phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), nhân dân cùng cán bộ xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) và Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng cùng 10 Bằng khen kèm theo cho các tập thể, cá nhân các đơn vị này vì những đóng góp cho phong trào.

Ngoài ra, TP Đà Nẵng cũng tặng 6 cờ thi đua xuất sắc cho nhân dân và cán bộ phường An Khê (quận Thanh Khê), nhân dân và cán bộ phường Khuê Mỹ (Ngũ Hành Sơn), nhân dân và cán bộ phường Thanh Bình (Hải Châu), Công ty Bưu chính Viễn thông Đà Nẵng, Ban Bảo vệ Tổ dân phố phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà), Công an xã Hòa Phú (Hòa Vang) và 39 kèm theo cho các các tập thể, cá nhân các đơn vị có liên quan này. Ngoài ra, Giám đốc Công an TP và các quận, huyện tặng hơn 500 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 tại địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong dịp này, UBND TP Đà Nẵng cũng đã công bố Quỹ phòng chống tội phạm. Theo đó, Quỹ phòng chống tội phạm TP Đà Nẵng được thành lập nhằm hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn; hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận.

Quỹ được hình thành từ nguồn tiền, tài sản, phương tiện, tang vật bị Tòa án tuyên tịch thu trong các vụ án hình sự về tội phạm và ma túy (trừ các chất ma túy và những tang vật phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật); các khoản tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn TP và nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Tại buổi ra mắt, đã có 23 cơ quan, tổ chức đóng góp hơn 500 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống tội phạm TP Đà Nẵng.

Công Bính