1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu

Lãnh 6 năm tù về tội chống phá Nhà nước

(Dân trí) - Ngày 26/11, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử đối với Nguyễn Chí Vững (SN 1981, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Chí Vững (ngụ ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, làm nghề mua bán, sửa chữa điện thoại) đã tạo lập nhiều tài khoản Facebook như “Nguyễn Chí Vững”, “Viên Gạch Nhỏ” hoạt động phát trực tiếp (livestream); đồng thời, còn tham gia các nhóm kín sử dụng, bịa đặt thông tin nhằm xuyên tạc, đả kích, thổi phồng khuyết điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Trong khoảng thời gian từ ngày 4/5/2018 đến 31/8/2018, tại nơi cư trú của mình, Nguyễn Chí Vững đã sử dụng tài khoản Facebook chủ trì phát trực tiếp 5 lần, có nhiều tài khoản tham gia, với hàng nghìn lượt thích, chia sẻ, xem, bình luận.

Lãnh 6 năm tù về tội chống phá Nhà nước - 1

Bị cáo Nguyễn Chí Vững tại tòa. (Ảnh: CTV)

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Chí Vững đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, căn cứ các quy định pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Vững 6 năm tù giam và 2 năm quản thúc tại địa phương, về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, theo quy định tại Khoản 1, Điều 117, Bộ Luật Hình sự.

H. Hải