1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Lạng lách, đánh võng rồi ném đá vỡ kính xe CSGT

(Dân trí) - Đang đi làm nhiệm vụ, tổ tuần tra CSGT đội 1-46 (thuộc phòng CSGT tỉnh Nghệ An) bất ngờ bị 3 đối tượng lao đến chặn đầu, lạng lách đánh võng rồi dùng đá ném khiến chiếc xe bị vỡ kính trước.

Ngày 30/6, tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tiến hành lấy lời khai để làm rõ 3 đối tượng có hành vi phá hoại tài sản, ném đá gây hư hỏng xe của đội CSGT.

Trước đó, vào khoảng 22h đêm ngày 27/6/2014, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của đội 1-46 đi làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 46. Khi đi đến địa điểm thuộc xã Xuân Tường (Thanh Chương, Nghệ An) bất ngờ xuất hiện 3 thanh niên đi trên xe máy mang biển số 37E1-246.95 chạy phía trước đầu lạng lách, đánh võng.

Được một lúc, 3 đối tượng chạy trước, dừng xe bên đường và lấy đá ném vào xe của tổ tuần tra, gây hư hỏng, vỡ nhiều cửa kính xe. Sau khi gây án, lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã điều khiển xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc nhanh chóng được Đội 1-46 báo cáo lên Công an huyện Thanh Chương. Sau một thời gian điều tra làm rõ, cơ quan chức năng xác định 3 đối tượng đã gây án gồm: Văn Đình Thiện (SN 1996, trú tại xóm Nam Sơn, xã Thanh Khai, Thanh Chương); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985) và Nguyễn Trọng Đại (SN 1997, đều trú tại xóm 8 xã Thanh Lương, Thanh Chương).

Ngay lập tức, 3 đối tượng được công an huyện Thanh Chương triệu tập để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Trong đó, đối tượng Văn Đình Thiện là người trực tiếp ném đá vào xe ô tô của tổ tuần tra CSGT.

Hiện Công an huyện Thanh Chương đã tạm giữ xe máy của các đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nguyễn Duy - Đức Vũ