Hải Dương:

Làm rõ vụ thuyền chìm sau khi bị tạm giữ

(Dân trí) - Cho rằng thuyền của anh Hoàng Ngọc Ánh vi phạm khi hút cát, huyện Thanh Hà ra lệnh tạm giữ thuyền HD0725. Hơn một ngày sau, chiếc thuyền bỗng nhiên bị chìm. Sự việc đang chờ được cơ quan chức năng 2 huyện Kim Thành và Thanh Hà (Hải Dương) làm rõ.

Chiều ngày 10/11, chiếc thuyền chở vật liệu xây dựng của anh Hoàng Ngọc Ánh (trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, Hải Dương) mang số hiệu HD0725 đang đậu bên bờ sông Văn Úc thuộc địa phận xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành thì bất ngờ bị lực lượng chức năng xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà lên thuyền yêu cầu bắt giữ.

Theo lời anh Ánh, thuyền của vợ chồng anh từ khu vực Cầu Lai xuống Đò Giải, tấp vào khu vực bến bãi đang san lấp của anh Viện ở xã Kim Đính để liên hệ chở thuê cát, vật liệu cho anh Viện.

Làm rõ vụ thuyền chìm sau khi bị tạm giữ - 1
Lực lượng chức năng huyện Thanh Hà trên thuyền HD0725 trước khi bị chìm. (Ảnh: T.C)

“Khi các thuyền viên đều lên bờ chuẩn bị mua đồ nấu cơm, quay lại thì thấy trên thuyền có lực lượng chức năng xã Thanh Lang đứng rất nhiều. Họ thông báo là thuyền vi phạm vì đã hút cát. Chúng tôi quá bất ngờ bởi thuyền đang đậu ở trên địa bàn xã Kim Đính, huyện Kim Thành mà công an xã Thanh Lang (huyện Thanh Hà) lại sang bắt giữ, rồi sau đó lại bỏ đi khi thấy thuyền chìm. Hơn nữa, trên thuyền chúng tôi không hề có cát, xã Thanh Lang cho người bắt giữ thuyền của vợ chồng tôi mà chẳng có một thứ giấy tờ gì” - anh Ánh phản ánh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Công an xã Kim Đính - cho biết: Chiều tối ngày 10/11, nghe nhân dân cấp báo, chúng tôi có ra đó kiểm tra. Thấy cách bờ chừng 5m, thuyền của anh Ánh có cả lãnh đạo huyện Thanh Hà và công an huyện, an ninh xã Thanh Lang đang yêu cầu chủ thuyền phải đánh thuyền sang bờ bên kia. Phía chủ thuyền không chịu sang bên kia, hai bên có tranh luận với nhau.

Làm rõ vụ thuyền chìm sau khi bị tạm giữ - 2
Chiếc tàu đã bị chìm xuống lòng sông thuộc địa phận huyện Kim Thành. (Ảnh: T.C)

“Đến khi ra hiện trường, chúng tôi cũng không nhận được một thông báo nào từ phía cơ quan chức năng huyện Thanh Hà trong việc phối hợp. Kiểm tra thuyền của anh Ánh cũng không thấy có cát hay biểu hiện gì là thuyền khai thác cát lậu. Sau đó, đến chiều thì thấy thông tin nói lại là nước lên, xuống thất thường, thuyền bị kênh trên thềm lòng sông nên đã bị chìm. Hiện chúng tôi đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an huyện Kim Thành đề nghị xác minh làm rõ” - ông Vũ cho biết thêm.
Ông Nguyễn Ngọc Loãn - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà - thừa nhận: “Sau khi nghe anh em cấp dưới báo cáo sự việc liên quan đến việc khai thác cát lậu nên đã yêu cầu phía công an giữ thuyền lại để làm rõ. Vào tối đầu tiên giữ thuyền thì chiếc thuyền chưa bị làm sao cả. Đến chiều ngày hôm sau (ngày 11/11) tôi cùng một số anh em có xuống trực tiếp lên thuyền yêu cầu chủ thuyền đánh sang bên phía Thanh Hà, nhưng chủ thuyền đã không làm theo yêu cầu. Đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, chiếc thuyền đã bị chìm dần xuống lòng sông”.
Làm rõ vụ thuyền chìm sau khi bị tạm giữ - 3
Ông Nguyễn Ngọc Loãn đã khẳng định: " ...chúng tôi không làm sai". (Ảnh: T.C)

Ông Loãn cho rằng: Khi công an xã Thanh Lang giữ thuyền, thuyền vẫn hoạt động, việc thuyền của vợ chồng anh Ánh bị chìm là do chủ tàu tự mình đánh chìm bằng cách đục thuyền cho nước chảy vào nên chủ tàu phải có trách nhiệm trục vớt. Khi nào vớt được lên thì công an lại tiếp tục xử lý tiếp sự việc.

Theo ước tính, chiếc thuyền HD0725 tải trọng 365 tấn bị chìm ở khu vực xã Kinh Đính gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Thế Cường