1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh

Làm rõ đàn em của Duy "thần gió" chuyên ném chất bẩn để đòi nợ

(Dân trí) - Liên quan đến đường dây đánh bạc có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng trên trang mạng “v88ag.com” do Nguyễn Như Trường (29 tuổi) làm chủ, cơ quan công an đã xác định rõ có 2 đối tượng chuyên đòi nợ thuê, ném chất bẩn vào nhà con nợ trong đường dây.

Làm rõ đàn em của Duy thần gió chuyên ném chất bẩn để đòi nợ - 1

Lực lượng công an tiến hành bắt quả tang các đối tượng tại quán cầm đồ 86 của Nguyễn Như Trường.

Sáng 14/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, quá trình mở rộng điều tra đường dây đánh bạc trên trang mạng “v88ag.com” do Nguyễn Như Trường (29 tuổi) và Phạm Thế Duy (hay “Duy thần gió”, 32 tuổi cùng trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu, đơn vị này đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng trực tiếp tham gia ném chất bẩn để đòi nợ, siết nợ.

Đó là Nguyễn Thanh Tuyền (29 tuổi, trú tại xã Châu Khê, thị xã Từ Sơn) và Nguyễn Tùng Lâm (19 tuổi, ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn).

Theo cơ quan điều tra, Tuyền và Lâm thường được “Duy thần gió” chỉ đạo ném chất bẩn vào nhà một hộ dân trên địa bàn thị xã Từ Sơn để siết nợ.

Làm rõ đàn em của Duy thần gió chuyên ném chất bẩn để đòi nợ - 2

Hai đối tượng Tuyền và Lâm có nhiệm vụ ném chất bẩn vào nhà con nợ để siết nợ.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 5/12 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành bắt quả tang Duy cùng 4 đối tượng khác đang tổ chức đánh bạc tại quán cầm đồ 86 của Trường thuộc địa bàn phường Tân Hồng (thị xã Từ Sơn).

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 126 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính, 7 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng.

Đấu tranh mở rộng, lực lượng công an làm rõ thêm 4 đối tượng khác có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô, đề, bóng đá.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Trường quản lý trang mạng “v88ag.com” rồi cấp tài khoản, mật khẩu và tiền ảo cho các con bạc. Theo thỏa thuận, thứ 2 hàng tuần, các con bạc sẽ được thanh toán số tiền dựa trên tiền ảo được quy đổi hiện còn lại trong tài khoản.

Ngoài ra, Trường cùng đồng bọn còn sử dụng mạng xã hội Zalo, điện thoại di động để nhận và chuyển cáp lô, đề cùng hoạt động mở cửa hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi… Khi các “con bạc” không có khả năng trả nợ, nhóm đối tượng này cho người đi siết nợ, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp.

Cơ quan công an xác định, sau hơn 2 tháng hoạt động, tổng số tiền tham gia đánh bạc, cá độ trong đường dây do Trường cầm đầu đã lên tới gần 100 tỷ đồng.

Nguyễn Trường