Làm ăn thua lỗ, người buôn lúa dựng kịch bản lừa tiền tỷ
(Dân trí) - Do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ nhiều người, Lê Văn Tân giả tên, dựng các giao dịch mua bán lúa gạo để chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Sáng 17/9, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tân (SN 1997, trú tại tỉnh Đồng Tháp) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Tân từng làm nghề mua bán lúa gạo. Do làm ăn thua lỗ, không có nghề nghiệp ổn định và thiếu nợ nhiều người, Tân nảy sinh ý định lừa tiền những người quen biết trong quá trình kinh doanh.

Bị cáo Lê Văn Tân (Ảnh: Hồng Nhung).
Ngày 30/10/2024, Tân giả tên Lâm, liên hệ ông T.T.M. (trú tại tỉnh An Giang), là người thu mua, môi giới bán lúa tại các tỉnh giáp ranh Việt Nam và Campuchia.
Tân thỏa thuận mua của ông M. 2 ghe lúa hơn 346 tấn, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng. Sau đó, Tân liên hệ 2 doanh nghiệp tại Cần Thơ, tiếp tục sử dụng các tên giả là Lâm và Minh, đề nghị bán số lúa trên sau khi xay xát và ứng trước 70% giá trị hàng hóa.
Ngày 31/10/2024, sau khi số lúa được giao đến 2 doanh nghiệp, Tân yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do mình chỉ định.
Theo đó, doanh nghiệp T.P. chuyển cho Tân 1 tỷ đồng, Công ty H.G. chuyển 800 triệu đồng. Nhận được tiền, Tân ngắt liên lạc với các bên liên quan.
Cơ quan tố tụng xác định, sau khi chiếm đoạt tiền, Tân sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để nhận và chuyển số tiền trên nhằm che giấu hành vi.
Ngoài vụ việc này, ngày 22/5/2024, Tân mua 27.500kg gạo, trị giá 440 triệu đồng, tại kho gạo T.H. nhưng chưa thanh toán.
Sau đó, Tân đem số gạo này bán cho người khác và yêu cầu bên mua thanh toán trước 200 triệu đồng. Khi nhận được tiền, Tân tiếp tục ngắt liên lạc, không trả tiền mua gạo cho chủ kho.
Tổng cộng, Tân đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 2,6 tỷ đồng.







