1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lại phát hiện vụ giấu người trong thùng xe tải để "thông chốt" ở Đồng Nai

Khoa Nam

(Dân trí) - Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe tải có 2 thanh niên lẩn trốn.

Ngày 14/9, Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đang lập hồ sơ xử lý một tài xế xe tải có hành vi lợi dụng giấy đi đường nhận diện "luồng xanh" chở thêm 2 người trong thùng xe, nhằm "thông chốt" kiểm dịch.

Lại phát hiện vụ giấu người trong thùng xe tải để thông chốt ở Đồng Nai - 1

Xe tải và giấy nhận diện "luồng xanh" mà tài xế Biển dùng để vận chuyển người trái phép qua chốt kiểm dịch Covid-19 (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai). 

Sáng 10/9, tài xế Nguyễn Văn Biển (sinh năm 1988, ngụ huyện Thống Nhất) điều khiển xe tải mang BKS 60C-471.94 chạy trên QL 20 theo hướng đi Dầu Giây, đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 - đoạn qua địa phận thị trấn Tân Phú, bị công an huyện dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm này, tài xế Biển xuất trình giấy đi đường nhận diện "luồng xanh" dùng cho phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, nhưng không xuất trình được giấy phép lái xe.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 2 thanh niên lẩn trốn. Họ là B.T.T. (sinh năm 2001) và P.G.B. (sinh năm 2005), cùng ngụ xã Phú Lâm, huyện Tân Phú.

Hai thanh niên không xuất trình được CMND, giấy đi đường, giấy xét nghiệm Covid-19.

Lại phát hiện vụ giấu người trong thùng xe tải để thông chốt ở Đồng Nai - 2

Tài xế Biển làm việc với tổ công tác (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai). 

Bước đầu, tài xế Biển khai có thuê 2 thanh niên này về làm nhân công cho xưởng sản xuất giá đỗ của mình. Để qua mặt lực lượng chức năng, anh Biển cho họ trốn sau thùng xe.

Công an đã tiến hành tạm giữ phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế. Riêng 2 thanh niên được bàn giao cho Công an thị trấn Tân Phú tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, đêm 12/9, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Hàm Tân (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận), cũng phát hiện xe tải đông lạnh do anh Lê Văn T. cầm lái, chở 15 người trong thùng xe để "thông chốt" kiểm soát dịch bệnh.