1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kỷ luật Kiểm sát viên giữ chức Phó giám đốc công ty đòi nợ thuê

Mặc dù đang là Kiểm sát viên nhưng ông Bảng đã tham gia Công ty TNHH dịch vụ đòi nợ Đại Việt với vai trò là Phó Giám đốc công ty này.

Ngày 5-9, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng xác nhận, vừa thi hành kỷ luật ông Phạm Đình Bảng, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng với hình thức khiển trách. 

Nguyên nhân là do ông Phạm Đình Bảng mặc dù đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng với chức danh Kiểm sát viên nhưng lại tự ý tham gia điều hành, quản lý doanh nghiệp đòi nợ thuê. Ông Bảng đã tham gia Công ty TNHH dịch vụ đòi nợ Đại Việt với vai trò là Phó Giám đốc công ty này.

Hành vi trên của ông Phạm Đình Bảng đã vi phạm quy định của pháp luật và những điều đảng viên không được làm. Sau khi xem xét, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Văn Bảng.

Cùng ngày, ông Bảng cho biết hiện đã thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ đòi nợ Đại Việt.  

Theo Khắc Lịch

Công an nhân dân