1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Khuất tất trong vụ án ly hôn của “đại gia”

(Dân trí) – Phiên tòa ngày 17/12 xử vụ ly hôn giữa đôi vợ chồng doanh nhân thành đạt là ông Trần Văn Mười và bà Phạm Thị Hương Giang phải hoãn sau 1 ngày tranh cãi căng thẳng về những lô đất tiền tỷ bị bán âm thầm khi tòa đang thụ lý án ly hôn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Ông Trần Văn Mười và bà Phạm Thị Hương Giang kết hôn năm 1999 và cư trú tại TP.HCM. Sau hơn 6 năm chung sống, hai vợ chồng đã tạo lập được một khối tài sản khá lớn nhờ thành công trong lĩnh vực kinh doanh phân bón.

Ông Trần Văn Mười là Tổng GĐ Cty cổ phần  phân bón Năm Sao, một doanh nghiệp “con” của Tổng Công ty vật tư nông nghiệp (Bộ NN&PTNT). Đến năm 2006, Tổng Công ty vật tư nông nghiệp đã thoái vốn khỏi doanh nghiệp này và ông Trần Văn Mười đã thâu tóm toàn bộ Công ty với số cổ phần sở hữu lên đến gần 96%. Tổng tài sản của Công ty Năm Sao lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài số tài sản đáng kể tại Công ty Năm Sao, vợ chồng ông Trần Văn Mười còn sở hữu hơn 10 bất động sản tại các thành phố lớn trong cả nước và cổ phần tại Cty vật tư nông nghiệp Vàm Cỏ Đông, Cty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị SAMMY. Vào thời bất động sản nóng sốt, người ta ước tính vợ chồng đại gia này sở hữu khối tài sản cả nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong phiên tòa ly hôn ngày 17/12/2012, cả hai vợ chồng ông Trần Văn Mười đều cho biết đã phát sinh mâu thuẫn từ khá lâu dẫn đến ly thân vào khoảng năm 2007. Năm 2009, ông Trần Văn Mười nộp đơn tại TAND quận 3 xin ly hôn với bà Phạm Thị Hương Giang. Vụ kiện kéo dài đến nay đã gần 4 năm.

Tại phiên tòa, các luật sư của bà Phạm Thị Hương Giang đưa ra giấy tờ xác nhận của chính quyền địa phương về 2 lô đất đứng tên ông Mười tại quận Hải An, TP. Hải Phòng mua trong thời kỳ hôn nhân. Cả 2 lô đất đã được ông Mười chuyển nhượng vào tháng 12/2009, chỉ ít lâu sau khi tòa thụ lý giải quyết vụ ly hôn của 2 vợ chồng.
 
Bà Giang đánh giá, việc ông Mười âm thầm bán nhà đất là tài sản chung của vợ chồng trong thời điểm 2 bên đang giải quyết ly hôn là hành vi tẩu tán tài sản. Cho rằng những tài sản này trị giá nhiều tỷ đồng, người vợ yêu cầu tòa định giá để giải quyết.

Ngoài các tài sản tại Hải Phòng bị ông Mười bán trong khi tòa giải quyết ly hôn, nhiều tài sản khác cũng được ông Mười “định đoạt” trước đó. Theo Luật sư Phan Trung Hiếu, cho đến khi ly hôn, ông Trần Văn Mười không còn sở hữu cổ phần tại Cty cổ phần phân bón Năm Sao và các công ty khác. Luật sư cho rằng, theo đó, bà Giang không thể đòi chia cổ phần trị giá hàng trăm tỷ tại các doanh nghiệp mà ông Mười đứng tên sở hữu cổ phần.

Tuy nhiên, bà Giang vẫn yêu cầu tòa xác định cổ phần trong các doanh nghiệp tại thời điểm ông Mười chưa được thực hiện việc chuyển nhượng là tài sản chung vì việc chuyển nhượng được thực hiện khi 2 vợ chồng đang ly thân, bà Giang không hề biết. Theo đó, bà Giang không đồng ý việc “bán” doanh nghiệp của chồng, hiệu lực và giá trị của những hợp đồng chuyển nhượng này cũng phải xem xét lại.

Sau một ngày tranh luận căng thẳng, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để tiếp tục điều tra, xác định về tài sản chung của đôi vợ chồng.

P.Thảo - C.Quang