1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Không muốn ly hôn nên ra tay giết vợ

(Dân trí) - Làm ăn thua lỗ, cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn, chị Thúy đòi ly hôn. Không muốn ly hôn và nghi ngờ vợ có người khác, Hoàng đã ra tay giết vợ.

Ngày 24/3, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng (sinh năm 1971, ngụ quận Gò Vấp) tù chung thân về tội “giết người”.

Bị cáo Hoàng tỏ ra ăn năn khi khai nhận hành vi giết vợ trước tòa
Bị cáo Hoàng tỏ ra ăn năn khi khai nhận hành vi giết vợ trước tòa

Theo cáo trạng, do buôn bán thua lỗ, vợ chồng Hoàng thường xuyên cãi nhau. Chị Thúy đòi ly hôn nhưng Hoàng không đồng ý.

Chiều tối ngày 17/7/2015, chị Thúy yêu cầu Hoàng đưa toàn bộ số tiền vốn cho chị xem, nhưng Hoàng không đưa nên hai người lời qua tiếng lại.

Đến 21h cùng ngày, khi cả hai cùng đi ngủ, Hoàng ôm vợ giảng hòa nhưng bị chị Thúy xô ra. Hoàng xuống bếp uống vài lon bia rồi vào phòng ngủ.

Đến 0h30, Hoàng thức dậy ra phòng khách ngồi hút thuốc. Do tức giận, buồn bực việc vợ cứ đòi ly hôn và nghi ngờ vợ có người khác, Hoàng nảy sinh ý định giết vợ. Nghĩ thế, Hoàng liền xuống bếp lấy kéo đi vào phòng ngủ.

Lúc này, chị Thúy đang ngủ, Hoàng quỳ xuống bên cạnh, giơ kéo đâm nhiều nhát vào người vợ. Chị Thúy thức giấc chống cự, Hoàng vẫn tiếp tục đâm cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Sau khi gây án, Hoàng đến nhà chị ruột nhờ chị chăm sóc con trai giúp rồi đến công an tự thú.

Tại phiên xử lưu động, Hoàng khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hoàng cho biết một số lần bị cáo nghe điện thoại của vợ thì thấy người gọi là đàn ông, bên cạnh đó chị Thúy lạnh nhạt và luôn đòi ly hôn với mình, không muốn gia đình ly tán nên trong khi nóng nảy Hoàng đã không kiềm chế được hành vi của mình.

Xuân Duy