1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Khởi tố nhóm đối tượng buôn ma túy ôm hàng nóng cố thủ suốt nhiều giờ

(Dân trí) - Ba đối tượng đi trên 2 xe ô tô vận chuyển lượng lớn ma túy khi bị phát hiện truy bắt, các đối tượng đã tháo chạy, sau đó ôm hàng nóng cố thủ. Sau hơn 17 giờ đồng hồ đấu tranh, đối tượng cuối cùng trong nhóm đã đầu hàng.

Toàn cảnh vụ bắt nhóm đối tượng ôm vũ khí cố thủ

Sáng nay (26/2) thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thành Trung (34 tổi, trú huyện Hương Sơn), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú thị xã Kỳ Anh) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo điều 250 và 106 Bộ luật Hình sự 2015.

Đây là 3 bị can nằm trong đường dây vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã được lực lượng công an thành lập chuyên án.

Sau khi nắm rõ phương thức hoạt động, đường đi lối lại của các đối tượng, lực lượng đánh án quyết định cất vó.

anh 5.jpeg
anh 3.jpeg

Đối tượng Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Tuấn Anh ra đầu hàng sau nhiều giờ cố thủ

 Theo đó vào khoảng 15h ngày 15/2, tại tuyến đường liên xã Ninh – Lĩnh (Hương Sơn), lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh), Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an huyện Hương Sơn tổ chức “đón lõng” các đối tượng. Nhóm đối tượng này đi trên 2 chiếc xe ô tô.

Biết mình đã bị lộ, các đối tượng nhấn ga tháo chạy theo hướng về xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn) hòng thoát thân.

Chiếc xe ô tô Fortuner chạy đến xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đối tượng Nguyễn Hữu Phước đã nhanh chóng bỏ xe, chạy lên núi lẩn trốn.

Còn chiếc xe bán tải khi chạy đến ngã tư giao đường liên xã Sơn Lâm - Sơn Giang thì bị lao xuống ruộng. Lúc này, trên xe có Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Anh Tuấn. Lúc bị lực lượng chức năng vây ráp, hai đối tượng này ôm súng, lựu đạn cố thủ trong xe.

Trung và Tuấn được xác định đi trên xe ô tô bán tải không biển kiểm soát áp tải xe ô tô Fortuner mang BKS: 81A – 174.96  do Phước điều khiển vận chuyển ma túy.

 Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp vận động, tuyên truyền kết hợp với trấn áp.

anh 12.jpg

Mố số hàng nóng được lực lượng chức năng thu giữ

Hàng trăm chiến sỹ cảnh sát, lực lượng biên phòng, hải quan, chó nghiệp vụ được huy động phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã gồm: Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, thị trấn Phố Châu để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng.

Sau nhiều giờ vận động, tuyên truyền kết hợp với trấn áp, đến khoảng 16h30, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã ra đầu hàng.

Còn đối tượng Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn ngoan cố, tiếp tục cố thủ trong xe, đe dọa dùng lựu đạn, súng để chống trả.

 Lực lượng đánh án cũng đưa mẹ và dì của đối tượng đến để cùng tác động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

 Đến khoảng 19h10, biết không thể trốn thoát đối tượng Trung đã buông vũ khí, đầu hàng.

Riêng đối tượng Phước khi bỏ chạy lên núi lẩn trốn, hơn 50 công an, cảnh sát cơ động, biên phòng cùng 5 chó nghiệp vụ được điều động về khu vực rừng núi xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn) truy tìm xuyên đêm.

Biết không thể trốn thoát, đến sáng ngày 16/2, đối tượng Phước đã ra đầu thú.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 9kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp, 2 quả lựu đạn, 1 khẩu súng ngắn, 10 viên đạn (trong đó có 7 viên lắp sẵn trong súng, 1 viên đã lên nòng, 2 viên thu trên xe, 1 viên trong túi quần đối tượng), 1 kéo, 1 búa và 9 dao các loại.

Xuân Sinh