1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Khởi tố nhóm “đạo chích” trộm xe máy có tổ chức

(Dân trí) - Mới vào nghề, chúng chỉ nhắm đến trộm những chiếc xe máy quên chìa khóa, dần già, bọn chúng học cách làm vam phá khóa và nhắm đến những loại xe đắt tiền để trộm.

Ngày 22/10, tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm: Dương Trúng Lục (20 tuổi), Vũ Hữu Đông (19 tuổi, trú tại huyện Đắk R’lấp); Vũ Mạnh Cường (17 tuổi), Đặng Văn Tuấn (18 tuổi), Nguyễn Hữu Hoàng Việt (18 tuổi, cùng trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Bùi Văn Thọ (21 tuổi, trú tại huyện Bù Gia Mập), Đỗ Ngọc Tân (23 tuổi, trú tại huyện Bù Đăng), Phạm Văn Hoàng (21 tuổi, trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) và Dương Văn Khá (24 tuổi, trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan công an, chúng khai nhận, thường ngày sẽ chia nhau thành từng nhóm dùng xe máy đi dạo khắp các tuyến đường, khu dân cư, phát hiện thấy sơ hở của chủ phương tiện, một đối tượng cảnh giới, một đối tượng vào dùng vam phá khóa trộm cắp xe máy rồi đưa về tỉnh Bình Phước tiêu thụ.

Theo lời khai của Vũ Mạnh Cường (đối tượng cầm đầu trong nhóm trộm cắp xe máy) thì các đối tượng quen biết nhau qua việc chơi game trên internet rồi rủ nhau đi trộm cắp xe máy lấy tiền tiêu xài.

Ban đầu chúng chỉ trộm những chiếc xe nào mà chủ xe quên chìa khóa trên xe nhưng sau đó các đối tượng đã học được cách chế tạo vam phá khóa và tự làm cho mình các vam phá khóa để đi trộm cắp xe máy.

Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2015 đến ngày bị bắt, các đối tượng trên thực hiện trót lọt 15 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn các huyện Đắk R’lấp và Tuy Đức. Lực lượng Công an đã thu giữ 7 chiếc xe máy trả lại cho người bị mất.

Đức Cường