1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Khởi tố người cha hiếp dâm con ruột

(Dân trí) - Sau hơn 5 tháng điều tra, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết đủ bằng chứng chứng minh đối tượng Hoàng có hành vi hiếp dâm con ruột của mình. Do đó, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung đối với Hoàng và chuyển hồ sơ về công an tỉnh để xử lý.

Trưa 16/11, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh “Hiếp dâm trẻ em” đối với đối tượng Hồ Văn Hoàng (47 tuổi, ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc). Cùng với đó, Viện kiểm sát huyện cũng đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc về Công an tỉnh để xử lý theo đúng thẩm quyền.

"Ngày 8/6, Hoàng bị khởi tố và tạm giam 3 tháng về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác minh Hoàng đã thực hiện hành vi "Hiếp dâm trẻ em" nên tiếp tục khởi tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Hiện, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã tiếp nhận sự việc và sẽ sớm tiến hành đưa đối tượng ra xét xử", đại diện Công an huyện Cần Giuộc chia sẻ thêm.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào chiều tối 5/6, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh một em bé 10 tuổi kể với một người về việc bị chính cha ruột lột hết quần áo, kéo vào buồng trong nhà để cưỡng dâm. Cũng theo nạn nhân, cha ruột đã thực hiện hành vi này với em nhiều lần. Dù mỗi lần quan hệ, em rất đau nhưng không dám nói với ai vì bị cha hù doạ.

Người quay clip nói chuyện với em bé về vụ việc và tung lên mạng là hàng xóm. Ngay sau khi clip xuất hiện đã có hàng ngàn lượt chia sẻ và comment bức xúc, phẫn nộ của cộng đồng mạng.

Ngôi nhà nơi Hoàng khai nhận nhiều lần xâm hại con gái mình.
Ngôi nhà nơi Hoàng khai nhận nhiều lần xâm hại con gái mình.
Chị Phượng (người quay clip tố cáo Hoàng) kể lại sự việc với PV.
Chị Phượng (người quay clip tố cáo Hoàng) kể lại sự việc với PV.

Nhận được thông tin, chiều 6/6, Công an huyện Cần Giuộc đã khẩn trương vào cuộc, đưa bé đi giám định. Theo kết quả giám định, cơ quan điều tra bước đầu xác định bé gái này có dấu hiệu bị lạm dụng.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ cũng như lấy lời khai các đối tượng liên quan, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc xác định bé gái trong clip tố cáo bị cha xâm hại là em N.T.H.T. (10 tuổi) là con ruột của Hồ Văn Hoàng (47 tuổi) và vợ là bà N.T.T.H. (33 tuổi ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc).

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm nên vợ Hoàng dẫn theo con gái 10 tuổi đến nơi khác sinh sống. Khoảng hơn 4 tháng trước, bé gái mới về sống với cha. Ông Hoàng là người thường xuyên ăn nhậu, say xỉn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hồ Văn Hoàng khai nhận đã 5 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với chính con gái ruột trong lúc mẹ và bà nội không có mặt tại nhà.

Mở rộng điều tra, đối tượng Hoàng còn khai nhận có hành vi xâm hại tình dục 2 lần đối với 2 bé khác, một bé gái sinh năm 2005 và 1 bé gái sinh năm 2011.

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

Xuân Hinh