1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Khởi tố hình sự 11 thanh niên đập phá nhà dân

(Dân trí) - Không chứng minh được 2 thanh niên bắt trộm gà, một nhân viên Bệnh viện Dầu khí Dung Quất đã thuê nhóm côn đồ đập phá nhà dân, làm náo loạn khu dân cư. 11 thanh niên bị khởi tố hình sự vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm chủ mưu Trịnh Hồng Lâm (SN 1978, nhân viên kỹ thuật chụp phim ở Bệnh viện Dầu khí Dung Quất, ngụ xã Bình Trị, huyện Bình Sơn); Nguyễn Văn Thương (SN 1985); Trương Văn Tú (SN 1994); Đỗ Hùng Bắc (SN 1994); Bùi Đức Lộc (SN 1990); Phạm Duy Linh (SN 1996); Tiêu Viết Thông (SN 1992); Lê Văn Khoa (SN 1990); Võ Văn Tịnh (SN 1987); Huỳnh An Tuấn (SN 1981); Đặng Thanh Nam (SN 1990); Phạm Ngọc Hậu (SN 1990); Nguyễn Xuân Hoài (SN 1992) - đều ngụ thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

 

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h00 ngày 7/10/2011, sau khi đi nhậu, trên đường về nhà, anh Nguyễn Thành An (SN 1988) và Nguyễn Văn Huy (SN 1989) - đều ở thôn An Lộc, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn - cùng dừng xe ở phía sau khu tập thể cán bộ công nhân viên Trường cao đẳng kỹ thuật nghề Dung Quất hóng mát. 

 

Đúng lúc này, Trịnh Hồng Lâm ở trong khu tập thể nhìn thấy hai anh An và Huy, nghi là đối tượng trộm gà nên chạy tới sinh sự, tra hỏi.

 

Câu chuyện nghi oan được 2 thanh niên kể lại với gia đình. Quá bức xúc, sáng ngày 8/10, bà Võ Thị Ninh (mẹ của anh An) đến Ban Quản lý khu tập thể tìm gặp và yêu cầu Lâm làm rõ. Lâm không chứng minh được An và Huy trộm gà nên bị mất mặt trước đám đông quần chúng đang có mặt ở đó.

 

Khởi tố hình sự 11 thanh niên đập phá nhà dân - 1

Nhóm đối tượng quậy phá nhà dân bị khởi tố
 
Xấu hổ với người dân, Lâm nảy sinh ý định trả thù. Khoảng 16h45 ngày 9/10, Lâm huy động 10 thanh niên côn đồ đến khu tập thể ăn nhậu rồi trang bị hung khí, lên kế hoạch đi trả thù. Sau tiệc nhậu, Lâm cùng đồng bọn đi trên 5 xe gắn máy kéo đến nhà bà Võ Thị Ninh dùng hung khí đe dọa, đập nát tài sản trong nhà. 

 

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn kéo sang nhà anh Phạm Văn Chương (con của bà Ninh) tiếp tục quậy phá, gây hư hỏng nhiều tài sản. Nhiều hộ dân gần đó hoảng sợ đã phải đóng kín cửa ở trong nhà, không ai dám bước ra ngăn cản. 

 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Bình Sơn, Công an KKT Dung Quất có mặt và tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều tang vật vụ án.  

 

Đến sáng ngày 3/11/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp 11 đối tượng trên.

 

Vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.

 

Hồng Long