1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố đôi vợ chồng cầm cố, bán hơn 70 xe ô tô thuê của người khác

(Dân trí) - Công an Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can với Hoàng Tấn Việt, Chu Thúy Hằng và các đối tượng liên quan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan...

Vợ chồng Việt - Hằng cùng 3 đối tượng đã làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 chiếc xe ô tô các loại, thu lợi bất chính khoảng 40 tỷ đồng.
Khởi tố đôi vợ chồng cầm cố, bán hơn 70 xe ô tô thuê của người khác - 1

Đối tượng Hoàng Tiến Việt.

Khởi tố đôi vợ chồng cầm cố, bán hơn 70 xe ô tô thuê của người khác - 2

Đối tượng Chu Thúy Hằng (vợ của Việt).

Sáng 30/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đôi vợ chồng Hoàng Tiến Việt (SN 1989) và vợ là Chu Thúy Hằng (SN 1990) cùng trú tại thôn Thanh Bình, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh (SN 2000, trú tại thôn Ngũ Cờ, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các đối tượng Lê Văn Lâm (SN 1993, trú tại thôn Ngự Tiền, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội); Đinh Văn Dương (SN 1993), Đinh Văn Tâm (SN 1991) cùng trú tại thôn Mỹ Chính, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội " Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Khởi tố đôi vợ chồng cầm cố, bán hơn 70 xe ô tô thuê của người khác - 3

Đối tượng Đinh Văn Tâm

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một đường dây thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ xe để lừa đảo.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, trực tiếp chỉ đạo chuyên án điều tra.

Sau một thời gian tích cực, khẩn trương điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phá chuyên án, khởi tố vụ án, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Tiến Việt (32 tuổi), Chu Thúy Hằng (31 tuổi) và Nguyễn Hoàng Minh (21 tuổi) - cùng ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Lê Văn Lâm (sn 1993, trú tại thôn Ngự Tiền, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội); Đinh Văn Dương (sn 1993), Đinh Văn Tâm (sn 1991) cùng trú tại thôn Mỹ Chính, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đôi vợ chồng cầm cố, bán hơn 70 xe ô tô thuê của người khác - 4

Đối tượng Đinh Văn Dương

Qua công tác điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ, do lười lao động, ham chơi bời, Việt, Hằng và Minh đã bàn bạc nhau làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vợ chồng Việt, Hằng thuê xe ô tô của người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Sau đó, Việt sử dụng phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép, làm giả CMND và sổ hộ khẩu của chủ sở hữu xe ô tô rồi thuê các đối tượng Lê Văn Lâm, Đinh Văn Dương, Đinh Văn Tâm làm giả giấy tờ đăng ký các xe ô tô đã thuê.

Khởi tố đôi vợ chồng cầm cố, bán hơn 70 xe ô tô thuê của người khác - 5

Đối tượng Lê Văn Lâm

Việt tiếp tục soạn hợp đồng chuyển nhượng xe ô tô của chủ xe cho thuê sang cho Hằng, Minh và giả chữ ký, dấu vân tay của chủ xe.

Với tất cả số giấy tờ giả trên, tính từ cuối năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cầm cố, bán hơn 70 chiếc xe ô tô các loại, thu lợi bất chính khoảng 40 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ 71 xe ô tô, 104 bộ hồ sơ liên quan đến việc làm giả giấy tờ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đôi vợ chồng cầm cố, bán hơn 70 xe ô tô thuê của người khác - 6

Đối tượng Nguyễn Hoàng Minh

Mở rộng đấu tranh, rạng sáng ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt khẩn cấp hai anh em ruột là Đinh Văn Tâm 30 tuổi, Đinh Văn Dương, 28 tuổi cùng ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và Lê Văn Lâm ở Mê Linh, Hà Nội về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Quá trình khám xét phòng trọ của Tâm và Dương ở Cổ Nhuế, TP Hà Nội, cơ quan công an thu giữ hàng trăm giấy tờ giả các loại và nhiều tang vật liên quan.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân đã cho nhóm đối tượng trên thuê xe ô tô liên hệ ngay Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xác minh.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ chuyên án này.

Bá Đoàn