1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Khởi tố điều tra hình sự 7 vụ vi phạm lâm luật

(Dân trí) - Trong năm 2014, trong quá trình kiểm tra, truy quét và xử lý vi phạm pháp luật, Cơ quan kiểm lâm các cấp TP Đà Nẵng đã lập hồ sơ khởi tố, điều tra hình sự 7 vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 20/3, TP Đà Nẵng đã tổ chức tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015.

Theo ông Trần Việt Phương – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng, trong năm qua, các đơn vị kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã thực hiện 254 lần tuần tra, kiểm soát và truy quét tại rừng; qua đó, phá hủy 46 lán trại, 1 hầm than, 2,447m3 gỗ xẻ, 11 cối xay, 588 bẫy động vật rừng, đưa trên 100 người vào rừng trái phép...

Gỗ “vô chủ” được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa
Gỗ “vô chủ” được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa
 
Năm 2014, lực lượng kiểm lâm Đà Nẵng đã truy quét và lập hồ sơ điều tra, khởi tố hình sự 7 vụ, trong đó có 2 vụ vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, 3 vụ hủy hoại rừng, 1 vụ quy định về PCCC, 1 vụ vi phạm về khai thác rừng trái phép tại lâm phận Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa và khu vực giáp ranh với rừng phòng hộ Sông Kôn (Quảng Nam); trong đó đã xét xử 2 vụ và các vụ khác đang được Cơ quan điều tra củng cố hồ sơ để đưa ra xét xử trong thời gian đến.

Trong năm 2014, vụ phát hiện một lượng lớn "gỗ vô chủ" ở rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa (thuộc vùng giáp ranh Đà Nẵng và Quảng Nam) được dư luận đặt biệt quan tâm (Dân trí đã nhiều lần đưa tin: “Phát hiện thêm hàng trăm phách gỗ vô chủ ở rừng đặc dụng”, “Đủ điều kiện để khởi tố vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa”, “Đình chỉ cán bộ kiểm lâm để phục vụ công tác điều tra”...). Đây là vụ việc “nóng” nhất về tình trạng phá rừng trên địa bàn Đà Nẵng trong những năm gần đây. 

Liên quan đến vụ án này, đã có 7 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác, trong đó có 5 cán bộ quản lý, bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa và 2 cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm Bà Nà – Núi Chúa. Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra để làm rõ trong thời gian đến.

Cũng trong năm 2014, các lực lượng chức năng Đà Nẵng đã lập biên bản 122 vụ vi phạm hành chính gồm 3 vụ phá rừng trái phép, 3 vụ vi phạm quy định về PCCCR, 8 vụ về khai thác rừng trái phép, 16 vụ về vận chuyển trái phép lâm sản, 5 vụ vi phạm về bảo vệ, mua bán động vật hoang dã...

Công Bính