1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Khởi tố 9 bị can phá rừng phòng hộ đầu nguồn

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã xác định tên tuổi, đồng thời tống đạt quyết định khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh này.

Chiều 8/12, Thượng tá Phan Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (PC 46) Công an tỉnh Bình Định, cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh đã khởi tố 9 bị can về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng”. Các bị can đều liên quan đến vụ triệt hạ 13 cây gỗ dổi ở khoảnh 2, khoảnh 4, tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh.


13 cây dổi cổ thụ tại rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) bị đốn hạ không thương tiếc. (Ảnh: P.V)

13 cây dổi cổ thụ tại rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) bị đốn hạ không thương tiếc. (Ảnh: P.V)

Các bị can gồm: Đinh Trôn (18 tuổi), Đinh Văn Khít (18 tuổi), Đinh Văn Thê (27 tuổi), Đinh Cáo (32 tuổi), Đinh Ngụ (28 tuổi), Đinh Văn Úp (19 tuổi) đều trú ngụ ở làng Suối Đá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh; Đinh Ung (26 tuổi, trú làng K2, xã Vĩnh Thuận), Đinh Suốt (19 tuổi, trú làng K2, xã Vĩnh Sơn) và Đinh Danh (19 tuổi, trú làng KLótk Pók, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh).

“Hiện lực lượng CSĐT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thạnh để điều tra mở rộng vụ án” - Thượng tá Dũng cho biết thêm.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh, đầu tháng 11/2016, lực lượng chức năng phát hiện tại khoảnh 2, khoảnh 4, tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh) có 13 cây dổi lớn, đường kính thân 36 - 76cm đã bị đốn hạ không thương tiếc. Trong đó, một số cây đã bị lâm tặc cưa xẻ, vận chuyển gỗ đi nơi khác. Tổng lượng gỗ bị thiệt hại qua giám định gần 45m3. Tuy nhiên, điều đáng nói, vị trí 13 cây dổi lớn này bị đốn hạ chỉ cách tỉnh lộ khoảng 100m và nằm giữa hai trạm quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ, Lò Than.

Doãn Công