1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hưng Yên:

Khởi tố 4 đối tượng trong vụ 2 thiếu nữ bị cưỡng bức, hành hạ dã man

(Dân trí) - Sau 7 tháng xảy ra vụ án 2 thiếu nữ bị lừa bán vào “động mại dâm”, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên đã kết thúc điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án và khởi 4 bị can có liên quan trong vụ án.

Như Dân trí đã thông tin, sáng ngày 17/2/2011, em Nguyễn Thị L. (học sinh lớp 11, trường THPT KBB) và em Nguyễn Thị H. (SN 1992), là chị em họ, cùng trú xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng (Hà Nam) đi chơi nhà một người bạn ở Hưng Yên. Nhưng khi đến nơi hai em mới biết đã bị lừa vào một động mại dâm.

Khởi tố 4 đối tượng trong vụ 2 thiếu nữ bị cưỡng bức, hành hạ dã man - 1
Các đối tượng gây ra vụ án

Ngay tối hôm đó, chủ quán và nhân viên đã ép hai em phải ngủ qua đêm với khách nhưng cả hai em đều cương quyết kháng cự nên đã bị nhóm bảo kê dùng búa đinh và ống tuýp sắt đánh vào ngực, lưng và khắp tay chân thâm bầm, chảy máu.

Trong nhóm bị giam nhốt tại quán cà phê 68 ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên ngoài hai em còn có em Yến ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Nhiều lần ba em bỏ trốn nhưng đều bị bắt giữ và đánh đập dã man.

Lợi dụng nhóm bảo kê sơ hở, cả ba em đều bỏ chạy ra ngoài và bị nhóm nhân viên bảo vệ của quán cà phê đuổi theo. Chỉ riêng L. chạy được ra cánh đồng gần đấy nên thoát được còn H. và Yến bị bắt, sau đó màn đánh đập lại diễn ra với… búa và tuýp nước, khiến các em ngất xỉu tại chỗ.

Ngày 23/2/2011, sau khi L. trở về nhà với tinh thần hoảng loạn và nhiều vết thương trên cơ thể, L. đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với công an tỉnh Hưng Yên giải cứu hai cô gái đang bị giam giữ ở động mại dâm tại quán cà fe 68.

Khởi tố 4 đối tượng trong vụ 2 thiếu nữ bị cưỡng bức, hành hạ dã man - 2
Nạn nhân Nguyễn Thị L. trong vụ án nêu trên.

Qua thời gian điều tra vụ án, công an tỉnh Hưng Yên đã truy bắt và khởi tố các đối tượng: Đào Duy Vinh (sinh năm 1990), trú ở Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh; Nguyễn Văn Giang, trú ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh; Nguyễn Văn Du - nhân viên và Nguyễn Thị Thoa (SN 1984, trú ở Mỹ Hào, Hưng Yên), chủ quán cà phê 68 về các tội danh trong vụ án hiếp dâm, bắt, giữ, giam người trái pháp luật.

Trong số 4 người trên, đối tượng Đào Duy Vinh bị bắt giữ ngay khi đội điều tra giải cứu hai cô gái trẻ, hai đối tượng khác là Nguyễn Văn Du và Nguyễn Văn Giang do bị truy bắt gắt gao đã tìm đến Công an tỉnh Hưng Yên đầu thú. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Thoa hiện vẫn đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra tỉnh Hưng Yên vẫn đang tiếp tục truy bắt và kêu gọi đối tượng Thoa ra đầu thú.

Cao Tuân - Duy Tuyên