1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Khen thưởng 2 phụ nữ dũng cảm truy bắt cướp

(Dân trí) - Chiều ngày 5/12, Công an Phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) cho biết vừa tặng bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đến 2 phụ nữ ở địa phương, đã dũng cảm bắt 2 tên cướp giật dây chuyền.

Hai phụ nữ dũng cảm đó là 2 chị em Bùi Thị Nở (SN 1963) và Bùi Thị Lan (SN 1962, đều trú tại phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi).

Khen thưởng 2 phụ nữ dũng cảm truy bắt cướp

Hành động dũng cảm bắt cướp của chị Nở và Lan, xứng đáng được nhận bằng khen trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước đó, vào khoảng 17h20 ngày 21/8, chị Bùi Thị Nở chở em gái Bùi Thị Lan lưu thông trên tuyến Quốc lộ 24B (đoạn qua phường Trương Quang Trọng – TP Quảng Ngãi), bất ngờ có 2 đối tượng Lê Văn Tiên (SN 1987, ngụ huyện Tư Nghĩa) và Lê Viết Đức (SN 1987, hộ khẩu ở huyện Triệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy ép sát và giật dây chuyền 2 chị em Nở.

Hành động giật dây chuyền gây va chạm tay lái, chị em Nở và 2 tên cướp bị ngã xuống mặt đường. Mặc dù bị chấn thương, chị Nở và Lan gượng dậy vây bắt đối tượng Lê Văn Tiên, còn đối tượng Lê Viết Đức bỏ chạy vào nhà nghỉ gần đó ẩn nấp và cố thủ. Sau khi nhờ người dân khống chế tên Tiên, chị Nở và Lan chạy đến nhà nghỉ nơi Đức đang trú ẩn, chặn trước cửa ra vào và chờ lực lượng 113 đến vây bắt.

Hai đối tượng cướp giật bị 2 chị em Nở và Lan vây bắt đang giam giữ tại cơ quan điều tra.

Hai đối tượng cướp giật bị 2 chị em Nở và Lan vây bắt đang giam giữ tại cơ quan điều tra.

Với sự dũng cảm trên, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen đến 2 chị Bùi Thị Nở và Bùi Thị Lan về thành tích xuất sắc tấn công tội phạm.

Điều đặc biệt, từ 2 đối tượng cướp giật trên, cơ quan điều tra phát hiện thêm nhiều vụ cướp táo tợn khác đã xảy ra trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Hiện Công an TP Quảng Ngãi đã khởi tố 2 đối tượng trên về hành vi cướp giật tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng.

Hồng Long