1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hưng Yên:

Kẻ sát hại con và cháu người tình từng có 2 đời vợ

(Dân trí) - Dũng từng có 2 đời vợ và đều đã ly hôn. Sau thời gian quan hệ tình cảm với bà Hồng, Dũng nảy sinh mâu thuẫn với bà này về vấn đề tiền bạc. Nhiều lần đe dọa, trưa 20/5, Dũng dùng sao sát hại con bà Hồng rồi phóng hỏa đốt nhà bà này.

Bỏ trốn gần 2.000 km

Rạng sáng nay, ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, ở Xuân Tảo, xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) từ Đồng Nai về Công an tỉnh Hưng Yên để phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố Dũng về tội “Giết người”, đang củng cố hồ sơ để khởi tố về tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo Cơ quan điều tra, Dũng là nghi can gây vụ phóng hỏa, giết người tại nhà bà Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi, ở thôn Cộng Hòa, thị trấn Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên) trưa ngày 20/5. Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Dũng đã đâm chết con gái thứ hai của bà Hồng là Đinh Lam Giang (13 tuổi, học lớp 7), đâm trọng thương con gái đầu của bà Hồng là Đinh Hồng Anh (24 tuổi, đang mang thai 8 tháng).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.

Chị Hồng Anh bị hung thủ đâm vào bụng, được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức. Các bác sỹ BV Việt Đức phối hợp với các y bác sỹ BV Phụ sản Trung ương đã mổ bắt thai nhi ra ngoài, cứu hai mẹ con. Tuy nhiên, do người mẹ mất máu cấp, nên thai nhi ở trong trạng mất máu suy thai. Dù đã cố gắng cứu chữa, nhưng do mất máu nhiều và thời gian mất máu lâu nên cháu bé đã tử vong lúc 10h sáng 21/5.

Sau khi xảy vụ án mạng, Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra, nhanh chóng xác định nghi can số 1 là Nguyễn Văn Dũng, lái xe của Công ty bao bì Ngọc Diệp (trụ sở tại Khu công nghiệp Phố Nối A). Sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn.

Quyết không để đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài qua đường cửa khẩu, các trinh sát Công an tỉnh Hưng Yên đã chia thành nhiều mũi, tỏa đi các hướng, lần theo dấu vết đối tượng. Đến sáng ngày 29/5, Dũng bị các trinh sát Phòng PC45 - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52 - Bộ Công an) và Công an huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ tại một khu vườn cao su thuộc xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ - cách nơi gây án gần 2.00 km. Tra tay vào còng số 8, Dũng hoàn toàn ngỡ ngàng, không hiểu sao các trinh sát có thể lần ra dấu vết của mình.

Theo các trinh sát, sau khi gây án, Dũng đi xe máy bỏ trốn lên Ba Vì (Hà Nội), sau đó di chuyển vào Ninh Bình theo đường Hồ Chí Minh. Dũng tiếp tục bắt xe khách vào TPHCM rồi chạy vào vùng hẻo lánh thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để lẩn trốn.

Rạng sáng nay, 1/6, Nguyễn Văn Dũng được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên để phục vụ công tác điều tra.

Nhiều lần đe dọa vì không đòi được tiền

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu, Nguyễn Văn Dũng khai nhận mình là hung thủ đã gây ra vụ thảm án tại nhà bà Hồng trưa ngày 20/5. Tài liệu điều tra cho thấy, Dũng từng có 2 đời vợ song đều đã ly hôn. Từng có thời gian lái xe chạy tuyến Hưng Yên - Điện Biên trước khi về làm lái xe cho Công ty sản xuất bao bì Ngọc Diệp nên Dũng có quan hệ rộng và rất phức tạp.

Theo lời khai của Dũng, sau hai lần ly hôn, từ năm 2013, giữa đối tượng và bà Hồng có quan hệ tình cảm với nhau. Dũng thường xuyên qua lại, ăn ở nhà bà Hồng. Trong thời gian này, Dũng có cho bà Hồng vay 100 triệu đồng.

Nghi phạm Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra.

Nghi phạm Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra.

Thời gian gần đây, Dũng cần tiền nên nhiều lần đòi bà Hồng trả nợ nhưng không được. Đến thời điểm trước khi gây án, bà Hồng mới trả cho Dũng khoảng 30 triệu đồng. Do không thống nhất được việc trả tiền, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Dũng nhiều lần đe dọa, nếu bà Hồng không trả tiền sẽ giết cả nhà bà này.

Tưởng đối tượng chỉ đe dọa, gia đình bà Hồng không ngờ Dũng ra tay làm thật. Trưa 20/5, khi cả gia đình bà Hồng đang ăn cơm thì tai họa ập xuống. Dũng mua can xăng 5 lít và cầm một con dao phóng xe máy tới nhà bà Hồng.

Đến nơi, Dũng đội mũ bảo hiểm che kín mặt, tay cầm can xăng, bọc con dao trong giấy báo rồi xộc thẳng vào căng phòng tầng 1 nhà bà Hồng. Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Dũng cầm can xăng dốc sạch từ trong buồng ra nhà ngoài nhà bà Hồng. Liền ngay sau đó, Dũng lôi con dao bọc trong giấy báo ra, đâm chém loạn xạ vào 2 con bà Hồng là Đinh Lam Giang và Đinh Hồng Anh.

Vụ việc xảy ra rất nhanh khiến cả nhà bà Hồng chỉ kịp gào thét, kêu cứu. Một số vị khách đang uống bia trong cửa hàng bia nhà bà Hồng không kịp phản ứng, trợ giúp mẹ con bà Hồng. Trước khi tẩu thoát, Dũng châm lửa vào phần xăng đã đổ khiến tầng 1 nhà bà Hồng bùng cháy dữ dội.

Theo các điều tra viên PC45 - Công an tỉnh Hưng Yên, Dũng nhiều lần nhắn tin đe dọa giết cả nhà bà Hồng nhưng gia đình nạn nhân tưởng đối tượng chỉ đe dọa nên thiếu cảnh giác.

Cơ quan điều tra cũng đã thu một tờ giấy ghi nợ giữa Dũng và bà Hồng. Tuy nhiên, việc vay nợ giữa Dũng và bà Hồng vẫn đang được cơ quan điều tra xác minh.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyên