1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Hung thủ dụ tài xế xe ôm chở ra đê sông rồi sát hại

(Dân trí) - Sau vụ cướp tại cửa hàng điện thoại bất thành, Hiện chuyển ý định sang cướp xe ôm. Đối tượng đã vẫy xe của ông Dũng rồi dụ ra đê sông Trà Lý sát hại, rồi cướp xe máy mang ra hiệu cầm đồ bán.

Vào chiều 4/5, tại đoạn đê chạy qua thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình, một số người dân phát hiện xác một người đàn ông. Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an thành phố Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình đã xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ án.

Khu vực phát hiện thi thể ông Dũng.
Khu vực phát hiện thi thể ông Dũng.

Nạn nhân ngay sau đó được xác định là ông Vũ Hữu Dũng (SN 1961), trú tại số nhà 115, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Ông Dũng hiện đang làm nghề lái xe ôm tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Lê Đại Hành và đường Lý Thường Kiệt.

Thi thể ông Dũng được phát hiện cách ngã tư ông đứng đón khách khoảng 3-4 km. Địa điểm này là một ngõ chạy từ đê xuống bãi bồi ven sông, nằm khuất nẻo giữa nhiều cây cối, khá vắng người qua lại, nhất là vào thời điểm buổi trưa.

Một số người làm nghề xe ôm với ông Dũng cho biết, vào khoảng 11h có một khách là nam đi bộ ở vỉa hè bên kia đường rồi vẫy tay ra hiệu đi xe ôm, ông Dũng nổ máy sang đón khách đi, cho đến chiều mọi người mới biết tin là ông Dũng chết.

Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, lực lượng CSĐT Công an tỉnh Thái Bình nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản nên đã lập ban chuyên án tiến hành điều tra truy tìm hung thủ.

Đến khoảng 17h ngày 4/5, CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã tìm thấy chiếc xe máy của ông Dũng tại một quán cầm đồ trên địa bàn thành phố Thái Bình. Khẩn trương xác minh truy tìm đối tượng đến khoảng 20h cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Hiện (SN 1993), trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Người dân tập trung đến nhà ông Dũng khi biết tin ông bị sát hại.
Người dân tập trung đến nhà ông Dũng khi biết tin ông bị sát hại.

Tại cơ quan điều tra, Hiện đã khai nhận do cờ bạc dẫn tới nợ nần không có tiền trả nên Hiện mới nghĩ ra cách đi cướp. Ngày 2/5, Hiện mang theo một con dao tìm đến một cửa hàng điện thoại định ra tay nhưng không thành.

Sau đó, Hiện chuyển ý định sang cướp xe ôm. Đến ngày 4/5, Hiện ra ngã tư giao nhau giữa đường Lê Đại Hành và đường Lý Thường Kiệt vẫy xe của ông Dũng rồi dụ ra đê sông Trà Lý sát hại, rồi cướp xe máy sau đó mang ra hiệu cầm đồ bán.
 
Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Văn