Huấn "Hoa Hồng", Hải "Sapa TV", "Vua Quạt"... nguy hiểm như thế nào?
(Dân trí) - Theo lãnh đạo C01, các đối tượng "giang hồ mạng" phát ngôn lệch chuẩn, kích động bạo lực, mâu thuẫn để bán hàng, lừa dối khách hàng. Đồng thời, họ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức giới trẻ.
Tại họp báo Bộ Công an mới đây, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01), đã có những chia sẻ về tình trạng "giang hồ mạng" thời gian qua.
Theo đánh giá của lãnh đạo C01, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp.
Thông qua các nền tảng như Facebook, TikTok, các đối tượng "giang hồ mạng" đăng tải những phát ngôn lệch chuẩn, kích động bạo lực, dàn dựng mâu thuẫn, cổ xúy cho những lối sống, hành xử theo kiểu giang hồ; đăng tải, dàn dựng các nội dung trái sự thật, trái với thuần phong mỹ tục.
Thiếu tướng Tân cho rằng mục đích của họ là gia tăng lượng tương tác, tăng số lượng người theo dõi, từ đó tạo lợi thế quảng cáo, lừa dối để bán hàng nhằm thu lợi bất chính, chiếm đoạt tài sản của các cá nhân.
Những nội dung trên còn ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi của người xem, nhất là giới trẻ.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Ảnh: Hải Nam).
Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng này nhằm bảo vệ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, làm trong sạch môi trường mạng.
Kết quả đến nay là nhiều đối tượng cộm cán, nổi tiếng đã bị xử lý, điển hình là Bùi Xuân Huấn, tức Huấn "Hoa Hồng", hay Vũ Hoàng Hải, tức Hải "Sapa TV".
"Để đấu tranh, ngăn chặn đối với loại tội phạm này, cơ quan điều tra không chỉ điều tra, làm rõ, xử lý các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng, mà còn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trước đó của các đối tượng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật", Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng thực hiện trách nhiệm xác thực tài khoản; ngăn chặn, bóc gỡ các nội dung độc hại, nội dung vi phạm; khóa các tài khoản vi phạm; cung cấp thông tin phục vụ hoạt động điều tra và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
Đồng thời, theo Thiếu tướng Toản, các cơ quan chức năng đã phối hợp với các cơ quan báo chí, nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức, tăng "sức đề kháng" cho giới trẻ trước những thông tin độc hại trên không gian mạng.