1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Hơn 21 năm tù cho 4 người chuyên đưa người vượt biên, né kiểm tra Covid-19

Sơn Nhung

(Dân trí) - Dù biết chính quyền tăng cường kiểm tra biên giới để kiểm soát dịch Covid-19, nhưng nhóm của Tùng vẫn tổ chức cho người vượt biên qua đường tiểu ngạch, trong đó có 1 bệnh nhân Covid-19.

Ngày 22/7, TAND huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 bị cáo, gồm: Lâm Văn Tùng (sinh năm 1981) 6 năm tù giam, Châu Văn Hiến (sinh năm 1993) 5 năm 3 tháng tù giam, Dương Văn Thành (sinh năm 1987) 5 năm tù giam và Nguyễn Văn Cưng (sinh năm 1964) 5 năm tù giam về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 348 - Bộ luật Hình sự.

Hơn 21 năm tù cho 4 người chuyên đưa người vượt biên, né kiểm tra Covid-19 - 1
Các đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép

Theo cáo trạng, Tùng thường xuyên qua lại biên giới trái phép nên thông thạo đường tiểu ngạch biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Tháng 5/2020, mặc dù biết chủ trương của Chính phủ về việc nghiêm cấm qua lại biên giới phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid – 19 nhưng Tùng vẫn rủ Hiến, Thành và Cưng lén lút tổ chức cho 5 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia để thu lợi bất chính.

Ngày 7/5, tại khu vực xã Tân Thành, Tùng cùng với Hiến, Thành, Cưng sử dụng xe mô tô tổ chức đưa 5 người đi từ xã Tân Thành (huyện Tân Châu) đến xã Tân Lập (huyện Tân Biên) rồi theo đường tiểu ngạch xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Khi đến biên giới Campuchia, nhóm của Tùng bị lực lượng chức năng Campuchia không cho nhập cảnh nên cả nhóm quay trở về Việt Nam thì bị đồn biên phòng Chàng Riệc phát hiện bắt giữ.

Ngoài ra, Tùng còn thừa nhận từ tháng 12/2019 đến ngày 2/5/2020 đã 5 lần đưa, rước 6 người xuất nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch với tiền công 250.000 đồng/người. Riêng ngày 2/5, Tùng và Hiến chở L.V.T. (là bệnh nhân thứ 315 dương tính với bệnh Covid-19) và Đ.V.P từ Campuchia vào Việt Nam với giá 1.500.000 đồng.