1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Hoãn phiên tòa vụ kiện Ban quản trị chung cư Masteri vì bị khóa bánh ô tô

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị khóa bánh xe, ông Nguyễn Quang Nhựt kiện Ban quản trị cụm chung cư Masteri Thảo Điền, yêu cầu bồi thường tổn thất về danh dự, nhân phẩm và bồi thường thiệt hại tài sản.

Ngày 6/9, TAND TP Thủ Đức (TPHCM) xét xử vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và bồi thường thiệt hại tài sản giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Quang Nhựt (39 tuổi, ngụ quận 10), bị đơn là Ban quản trị cụm chung cư Masteri Thảo Điền.

Hoãn phiên tòa vụ kiện Ban quản trị chung cư Masteri vì bị khóa bánh ô tô - 1

Ô tô của ông Nhựt không đậu ở ô quy định (Ảnh: BQT Masteri Thảo Điền).

Tại phần thủ tục, phía nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH Savills có mặt. Phía bị đơn là Ban quản trị cụm chung cư Masteri Thảo Điền và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ T24 Security Prevention vắng mặt.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa do phía bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt lần 1 không có lý do. Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 25/9.

Theo ông Nhựt, chiều 31/7, ông điều khiển ô tô đến cụm chung cư nói trên để vào chi nhánh một ngân hàng. Tại khu vực này, nguyên đơn được bảo vệ hướng dẫn đậu xe trong khu vực chung cư. Khi ông Nhựt ra lấy ô tô, phát hiện bánh xe đã bị khóa.

Người đàn ông này yêu cầu bảo vệ tại đây mở khóa, nhưng bảo vệ tại chung cư không thực hiện và yêu cầu ông Nhựt phải ký biên bản vi phạm mới mở khóa bánh xe.

Ông Nhựt cho rằng, ông đậu xe theo hướng dẫn của bảo vệ, tại khu vực đỗ xe không có biển cấm dừng đỗ. Ông không phải là cư dân chung cư Masteri Thảo Điền nên không biết các quy định tại đây.

Cho rằng hành vi bảo vệ khóa bánh ô tô của ông là vi phạm pháp luật nên ông Nhựt khởi kiện ra tòa. Theo đó, ông Nhựt yêu cầu Ban quản trị cụm chung cư Masteri Thảo Điền xin lỗi ông công khai tại nơi xảy ra sự việc, bồi thường thiệt hại là chi phí lập vi bằng để hạn chế, khắc phục thiệt hại số tiền 4 triệu đồng, bồi thường thiệt hại về tinh thần số tiền là 18 triệu đồng.

Đồng thời, ông Nhựt yêu cầu Ban quản trị và Ban quản lý chung cư này phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại tài sản do có hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản là ô tô của mình, tương ứng với số tiền lương trong thời gian 113 phút (ngày 31/7) không được làm việc là 368.775 đồng.

Ngược lại, phía bị đơn không đồng ý với tất cả các yêu cầu của ông Nhựt. Trong bản tự khai gửi tới tòa án, người đại diện Ban quản trị chung cư trình bày nhiều nội dung khác nhau.

Theo đó, bị đơn cho rằng việc nhân viên an ninh khóa xe ông Nhựt vì không biết xe thuộc sở hữu của ai. Hành động trên xuất phát từ tình trạng nhiều xe đậu sai vị trí, đậu qua đêm không trình báo, việc làm này nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cư dân, cũng như đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy chung cư.

Ngoài ra, bị đơn cho rằng việc làm của nhân viên an ninh là ý chí cá nhân, chứ không đại diện cho Ban quản trị chung cư Masteri Thảo Điền.