1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Hiếp dâm cô gái chậm phát triển… lãnh án 12 năm tù

(Dân trí) - Lợi dụng em Phạm Thị Ngọc "Đ" (SN 21/12/2001) bị chậm phát triển về trí não, ông chủ Nguyễn Văn Tròn Anh (em Đ. làm thuê tại nhà Tròn Anh) đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với em "Đ".

Sáng 2/11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Tròn Anh, sinh năm 1980, trú tại xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2014, Nguyễn Văn Tròn Anh thuê nhà tại ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, An Giang làm cơ sở sản xuất bánh in và thuê Phạm Thị Ngọc "Đ", sinh ngày 21/12/2001, trú tại địa phương làm công.

Tại phiên tòa, Tròn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa, Tròn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Lợi dụng "Đ" bị chậm phát triển về trí não, đến khoảng tháng 4/2015, trong lúc Tròn Anh đang nằm xem ti vi trong phòng ngủ tại cơ sở làm bánh, "Đ" đi đến đứng trước cửa phòng. Lúc này, thấy nhà vắng người, Tròn Anh nảy sinh ý định giao cấu với "Đ'. Tròn Anh kêu "Đ" vào phòng ngồi cạnh xem tivi rồi đè "Đ" nằm xuồng nền gạch để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, trong khoảng hơn một tháng Tròn Anh liên tục thực hiện hành vi giao cấu với "Đ" 03 lần. Đến 13/10/2015, mẹ "Đ" phát hiện "Đ" có thai, hỏi "Đ" thì "Đ" cho biết đã giao cấu vơi Tròn Anh nên đã đến Công an xã trình báo.

Theo kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh thì Nguyễn Văn Tròn Anh là cha ruột của bé trai do "Đ" sinh ra vào ngày 29/2/2016. Trong quá trình điều tra, gia đình Tròn Anh đã bồi thường cho gia đình bị hại 25 triệu đồng. Tại phiên tòa, Tròn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tròn Anh 12 năm tù giam về tội "Hiếp dâm trẻ em"; đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 25 triệu đồng và phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con đến tuổi trưởng thành theo quy định của pháp luật.

Lê Tùng